Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Sau 43 năm, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2019), quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực.
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 1Nhân dân tỉnh Narathiwat (phía Nam Thái Lan) chào đón Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan (6-10/9/1978) kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 2Thủ tướng Thái Lan Kriangsak Chomanan hội đàm với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, sáng 10/9/1978 tại Thủ đô Bangkok, trong chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam (6-10/9/1978) kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 3Sự khởi sắc trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan được đánh dấu bằng chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Phạm Văn Đồng (6-10/9/1978). Trong ảnh: Thủ tướng Kriangsak Chomanan và Thủ tướng Phạm Văn Đồng sau cuộc hội đàm giữa đoàn cấp cao hai nước tại Thủ đô Bangkok, sáng 10/9/1978. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 4Nhà Vua Thái Lan Bumibol Adulyadej tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm chính thức Thái Lan (6-10/9/1978), chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 5Thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đầu khởi sắc từ sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Phạm Văn Đồng (6-10/9/1978). Trong ảnh: Sáng 10/9/1978, sau hội đàm tại Thủ đô Bangkok, Thủ tướng Kriangsak Chomanan và Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Tuyên bố chung Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 6Sáng 10/9/1978, nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Ngoại thương Việt Nam Đặng Việt Châu (bên trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Upadit Pachariyangkun ký Hiệp định về bưu điện và viễn thông giữa hai nước. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 7Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tháng 1/1978. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 8Lễ ký Hiệp định thương mại, hợp tác kinh tế kỹ thuật Việt Nam-Thái Lan, tháng 1/1978. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 9Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Prachuab Chaiyasan ký Hiệp định hợp tác về ngoại giao giữa hai nước, ngày 12/3/1997, tại Hà Nội. (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 10Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Sanan Kachornprasart thăm Việt Nam, ngày 4/3/1999, tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 11Ngày 20-21/2/2004, Việt Nam và Thái Lan lần đầu tiên tiến hành cuộc họp Nội các chung, tại Đà Nẵng và tỉnh Nakhon Phannom. Đây là cơ chế hợp tác song phương tầm vĩ mô do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì, đề ra các định hướng lớn trong quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật giữa hai nước, ngày 20/2/2004, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Cuộc họp nội các lần thứ nhất Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 12Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đến thăm phố cổ tại Hội An, ngày 20/2/2004. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 13Chuyến thăm Thái Lan, cùng 5 nước ASEAN khác từ tháng 10/1991 đến tháng 3/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã tạo bước đột phá quan trọng quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN cũng như với từng nước trong khu vực. Sau các chuyến thăm này, Việt Nam tán thành ký Hiệp ước Hợp tác và Thân thiện Bali vào tháng 7/1992 và trở thành quan sát viên của ASEAN (1993) và chính thức thành thành viên của ASEAN năm 1995. Trong ảnh: Thủ tướng Anand Panyarachun đón và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Thái Lan, ngày 28/10/1991, tại Thủ đô Bangkok. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 14Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiếp Ngài Prem Tinsulanonda, Chủ tịch Hội đồng cơ mật Hoàng gia Thái Lan sang thăm Việt Nam từ 8-11/4/2002. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 15Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tiếp Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn thăm Việt Nam từ ngày 17-21/4/2000. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 16Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng 17/3/1994, Thủ tướng Thái Lan Chuan Leekpai đến thăm chùa Quán Sứ (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 17Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chai Chidchob thăm Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), ngày 21/7/2009. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 18Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva thăm chính thức Việt Nam, ngày 10/7/2009. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 19Ngày 14/11/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Kan Trakulhoon, Chủ tịch Tập đoàn SCG của Thái Lan sang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 20Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (15/11/1992). (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 21Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn thăm Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong chuyến thăm cấp Nhà nước 6 ngày đến Việt Nam (tháng 11/1992) theo lời mời của Chủ tịch nước Lê Đức Anh. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 22Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej tiếp Tổng Bí thư Đỗ Mười sang thăm chính thức Thái Lan từ ngày 15-18/10/1993. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 23Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội (Chủ tịch Hạ viện) Somsak Kiatsuranont tại Thủ đô Bangkok, trong chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 3-5/12/2012. (Ảnh: Nhan Sáng/TXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 24Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Làng hữu nghị Thái - Việt ở tỉnh Nakhon Phanom, trong chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 25-27/6/2013. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 25Thủ tướng Chuan Leekpai, chủ trì Lễ đón Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức Thái Lan từ ngày 9-12/5/2000. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 26Thủ tướng Thái Lan Chuan Leekpai và Thủ tướng Phan Văn Khải chứng kiến Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ hai nước, trong chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 9-12/5/2000. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 27Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chai Chidchob thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 21-22/7/2009. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 28Năm 2012, hai nước tiến hành cuộc họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 2, với một cột mốc nổi bật là việc ký kết 'Tuyên bố chung về Tầm nhìn an ninh Thái Lan-Việt Nam giai đoạn 2012-2016'. Trong ảnh: Cuộc họp Nội các chung lần thứ hai Việt Nam-Thái Lan, ngày 27/10/2012, tại Hà Nội, dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 29Thủ tướng Yingluck Shinawatra đón và hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Thái Lan từ ngày 25-27/6/2013. Tại chuyến thăm này, Việt Nam và Thái Lan đã chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược. Thái Lan cũng là quốc gia đầu tiên trong ASEAN mà Việt Nam đặt cấp quan hệ Đối tác chiến lược. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 30Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón và hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-28/11/2014. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 31Thủ tướng Yingluck Shinawatra đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Thái Lan từ ngày 25-27/6/2013. Tại chuyến thăm này, Việt Nam và Thái Lan đã chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược. Thái Lan cũng là quốc gia đầu tiên trong ASEAN mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 32Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Thái Lan và đồng chủ trì Cuộc họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ ba, ngày 23/7/2015. Tại cuộc họp này ở Bangkok, hai bên đã nhất trí nâng quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược tăng cường. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 33Đến nay đã có 16 tỉnh, thành phố của Việt Nam xây dựng quan hệ hợp tác, kết nghĩa với các tỉnh, thành phố vùng Đông Bắc của Thái Lan. Trong ảnh: Lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Long An và tỉnh Trat. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 34Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố mở đường bay của Hãng hàng không Vietjet Air và lễ ký kết Bản ghi nhớ thành lập liên doanh hàng không tại Thái Lan, ngày 26/6/2013. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 35Hợp tác lao động là một điểm nhấn khi lần đầu tiên hai Chính phủ đã ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác lao động và Thỏa thuận về Tuyển dụng lao động (tháng 7/2015). Mới đây nhất, Chính phủ Thái Lan đã thông qua chủ trương mở rộng ngành nghề cho lao động Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan. Trong ảnh: Ngày 20/4/2016, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan Sirichai Distakul thăm một lớp học tại Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam - nơi đào tạo lao động trước khi xuất khẩu. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 36Trường Đại học Lampang Rajabhat ở miền Bắc Thái Lan đã xuất bản một cuốn sách quý bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Thái mang tựa đề Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện đại. Cuốn sách ra mắt công chúng đúng vào dịp 90 năm Bác Hồ hoạt động tại Thái Lan, 50 năm thực hiện di chúc của Người và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Tiến sỹ Boonlue Chaimano, Chủ nhiệm bộ môn tiếng Thái thuộc Đại học Lampang Rajabhat tặng sách cho Hiệu trưởng Đại học Lampang Rajabhat Somkiat Saithanoo (17/5/2019). (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 37Các hoạt động giao lưu văn hoá giữa cộng đồng người Thái gốc Việt và nhân dân sở tại thường xuyên diễn ra, đặc biệt, các hoạt động tôn vinh, giới thiệu về những khu di tích, tưởng niệm và bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên đất Thái Lan là những công trình văn hoá biểu tượng cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong ảnh: Chiều 1/9/2018, diễn ra Lễ khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bản Đông, tỉnh Phichit, cách Thủ đô Bangkok 350km về phía Bắc. Đây là Khu di tích lịch sử thứ ba về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Lan, sau các khu di tích ở tỉnh Udon Thani và Nakhon Phanom, nơi Bác Hồ từng sống và làm việc. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 38Tập đoàn Amata của Thái Lan đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Amata tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai từ năm 1994. Đến năm 2012, Amata đầu tư dự án Amata Express City tại Long Thành (Đồng Nai) và mới đây, Amata khởi công xây dựng dự án Khu công nghiệp Sông Khoai tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), tổng vốn đầu tư 3.535 tỷ đồng (tương đương trên 155 triệu USD), thời gian thực hiện dự án 50 năm, dự kiến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành, đưa giai đoạn 1 vào hoạt động. Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Amata tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 39Hợp tác chính trị, an ninh và quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh thông qua trao đổi đoàn cấp cao thăm viếng lẫn nhau và nhiều cơ chế hợp tác mới, thực chất đã được thiết lập sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Trong ảnh: Ngày 17/5/2013, tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan 512 HTMS Narathiwat cập cảng thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành chuyến thăm Việt Nam 5 ngày nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết giữa nhân dân và quân đội hai nước. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 40Phó Tổng giám đốc Đinh Đăng Quang và người đồng cấp Cục quan hệ công chúng Thái Lan (PRD) Charoon Chaisorn ký Biên bản Kỳ họp Ủy ban kỹ thuật hỗn hợp lần thứ 14 giữa Thông tấn xã Việt Nam và Cục quan hệ công chúng Thái Lan, ngày 27/9/2017, tại Bangkok. (Ảnh: TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 41Cuộc họp Ủy ban kỹ thuật hỗn hợp lần thứ 14 giữa Thông tấn xã Việt Nam và Cục Quan hệ công chúng Thái Lan, ngày 27/9/2017, tại Bangkok (Thái Lan). (Ảnh: TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 42Ngày 4/12/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Ủy ban Kỹ thuật Hỗn hợp lần thứ 15 (JTC) và ký biên bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác và trao đổi thông tin giữa Thông tấn xã Việt Nam và Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan (PRD). (Ảnh: TTXVN)
Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan ảnh 43Kỳ họp Ủy ban kỹ thuật hỗn hợp lần thứ 8 giữa Thông tấn xã Việt Nam và Cục Quan hệ công chúng Thái Lan (PRD), ngày 18/8/2011, tại Bangkok. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục