Những người có vũ trang chiếm đồn cảnh sát ở đông Ukraine

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói trên Facebook ngày 12/4 rằng một số người có vũ trang đã chiếm một đồn cảnh sát ở thị trấn Slaviansk tại miền đông nước này.

Hãng tin Reuters và AFP cho hay Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói trên Facebook ngày 12/4 rằng một số người có vũ trang đã chiếm một đồn cảnh sát ở thị trấn Slaviansk tại miền đông nước này.
 
"Những kẻ có vũ trang mặc đồng phục ngụy trang đã chiếm đồn cảnh sát ở Slaviansk. Phản ứng sẽ rất cứng rắn vì có một sự khác biệt giữa những người biểu tình và những kẻ khủng bố," ông Avakov nói nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Ông Arsen Avakov cho hay một nhóm vũ trang khác cũng cố chiếm văn phòng công tố khu vực Donetsk nhưng đã bị đẩy lui.
 
Cuộc tấn công đồn cảnh sát lúc sáng sớm xảy ra ở thị trấn Slavyansk cách thủ phủ Donetsk khoảng 60km về phía bắc.
 
Trung tâm chính quyền Donetsk hiện cũng nằm dưới sự kiểm soát của hàng trăm tay súng, những người đã tuyên bố thành lập "nước cộng hòa nhân dân" và kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân vào miền đông Ukraine.
 
Một quan chức cảnh sát phát biểu trên kênh truyền hình Channel Five của Ukraine rằng thực hiện vụ tấn công là 6 tay súng và những người này đã bắn chỉ thiên trước khi xông vào.
 
Chưa rõ có bao nhiêu cảnh sát đã chống cự lại cuộc tấn công và có người nào bị các tay súng bắt làm con tin hay không.
 
Tuy nhiên ông Avakov nói lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã được cử tới hiện trường.
 
"Không thể khoan dung với những kẻ khủng bố có vũ trang," ông nói.

Ngày 11/4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã hối thúc người đồng cấp Mỹ John Kerry sử dụng ảnh hưởng của Washington để thuyết phục Chính phủ Ukraine ngừng sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình tại các khu vực miền Đông và Nam Ukraine.
 
Cùng ngày, ông Lavrov cũng tái khẳng định Moskva không muốn đưa quân vào miền Đông và Nam Ukraine, đồng thời bác bỏ có sự hiện diện của bất kỳ binh sĩ hoặc điệp viên Nga nào ở đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục