Những người lính "Bộ đội cụ Hồ" tại Xứ sở Bạch dương

Được thành lập từ những năm 1990-1991, cộng đồng người Việt tại Nga chủ yếu là những người được cử sang học tập và lao động, không ít trong số họ là những người từng phục vụ trong quân ngũ.

Cộng đồng người Việt ở Nga rất gắn kết với Việt Nam. Được thành lập từ những năm 1990-1991, cộng đồng này chủ yếu là những người được cử sang học tập và lao động. Không ít trong số họ từng phục vụ trong quân ngũ và giờ đang là thành viên của hội cựu chiến binh.

Giờ đây, họ là những người chủ chốt trong gia đình, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với xứ sở Bạch Dương. Dù trải qua nhiều sóng gió nơi đất khách, họ vẫn tự hào giữ vẹn nguyên những phẩm chất người lính "Bộ đội Cụ Hồ"./.

(Vnews/Vietnam+)