Những nguyện vọng thiết tha từ người Việt xa quê

Đó là yêu cầu đãi ngộ thu hút du học sinh về nước để giảm "chảy máu" chất xám, mở các lớp học tiếng Việt và văn hóa Việt cho thế hệ trẻ...
Hội nghị lãnh đạo các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài đã thành công tốt đẹp, nhưng những tâm tư và kiến nghị từ hội nghị này vẫn luôn được quan tâm chú ý. Dư âm và những kiến nghị của Hội nghị không chỉ dừng trong mấy ngày diễn ra họp bàn, mà nó trở thành những "bài toán" cần giải quyết dài lâu, là những tâm nguyện thể hiện lòng yêu nước rất thiết thực.

Kiều bào đã phát huy nguồn lực

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhận định: "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay có trên 4 triệu người, sinh sống, lao động, học tập tại 103 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cùng với quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng, các tổ chức hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài được hình thành từ rất sớm và đến nay đã phát triển mạnh cả về số lượng, địa bàn với nhiều hình thức, nội dung hoạt động phong phú."

Cũng theo phát biểu của ông Nguyễn Thanh Sơn, trong nhiều năm qua, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết các tổ chức hội đoàn kiều bào dù ra đời trong hoàn cảnh, hoạt động dưới hình thức nào và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng vẫn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tạo sự gắn bó mật thiết giữa người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước, phát huy cao nhất mọi tiềm năng, nguồn lực của cộng đồng cùng xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ rằng việc tổ chức hội nghị lãnh đạo các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên này ở tại Đà Lạt Eden Resort là nhằm mục đích giới thiệu với các đại biểu về những tiềm năng du lịch, đầu tư của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đồng thời cũng để bà con được tận mắt chứng kiến một dự án đầu tư thành công của người Việt Nam ở nước ngoài, đó là khu du lịch Đà Lạt Eden Resort do ông Tiêu Như Phương, một kiều bào tại Đức làm chủ đầu tư...

Những nguyện vọng thiết tha

Ông Mai Ngọc Yên, Ủy viên ban chấp hành Liên hiệp Hội người Việt Nam toàn liên bang Đức. Sau khi giới thiệu về Liên hiệp Hội người Việt Nam toàn liên bang Đức vừa được thành lập trong tháng 10/2011 và những hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin, ông Yên nêu kiến nghị như Nhà nước nên có hình thức hỗ trợ mời các đoàn văn nghệ sang biểu diễn cho cộng đồng vào các dịp lễ tết, tối thiểu mỗi năm một lần; đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam công nhận Hội Cựu chiến binh của người Việt Nam tại Đức là một thành viên.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Anh chia sẻ thông tin về cộng đồng người Việt Nam tại Anh có 40.000 người, tập trung ở London.

Cộng đồng người Việt Nam tại Anh là một cộng đồng trẻ nhưng được đánh giá có sự hội nhập nhanh, đã hình thành một số khu phố buôn bán của người Việt tại Anh, nhiều người đầu tư về Việt Nam thành công. Cộng đồng luôn hướng về quê hương, hàng năm quyên góp được hàng trăm triệu đồng tiền từ thiện, có nhiều hoạt động giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Ông Thành đưa ra kiến nghị xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam tại Anh để quảng bá hình ảnh đất nước và làm nơi sinh hoạt chung của cộng đồng. Cùng với đó là đề nghị đơn giản hóa thủ tục cho người Việt Nam có hai quốc tịch, hỗ trợ kiều bào trong vấn đề sở hữu tài sản ở Việt Nam. 

Đại diện cho Hội người Việt Nam ở Hàn Quốc, bà Lê Thị Anh Thư, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Hàn Quốc đã trình bày tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và nêu một số kiến nghị như mong Nhà nước quan tâm đến chế độ học bổng, đãi ngộ thu hút du học sinh về nước, giảm chảy máu chất xám.

Bên cạnh đó bà Thư nêu yêu cầu thắt chặt công tác quản lý lao động, giảm thiểu các trường hợp lao động ở lại bất hợp pháp, phá hủy hợp đồng; tạo điều kiện cho con em kiều bào khi về nước được hưởng những chính sách như trẻ em trong nước. Bên cạnh đó là đề nghị về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Yêu cầu báo chí đưa tin một cách chính xác, khách quan về tình hình cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, tránh gây ra những cách hiểu sai lệch.

Ý kiến của đại diện tổ chức người Việt Nam ở Hàn Quốc được nhiều đại biểu có mặt đồng tình là yêu cầu mở các lớp học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ trong cộng đồng...

Nhận xét về những kiến nghị, Thứ trưởng đánh giá cao những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu và cho biết Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao sẽ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Đảng, Nhà nước để tiếp tục xây dựng những chính sách và biện pháp hỗ trợ các hội đoàn hoạt động, xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, đoàn kết, vững mạnh, có vị trí trong xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc dân tộc và ngày càng gắn bó với đất nước./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục