Nicaragua từ chối trợ giúp của Nga xây kênh đào nối đại dương

Người phát ngôn Ủy ban xây dựng kênh đào nối Đại dương của Nicaragua cho biết quốc gia Trung Mỹ này đã từ chối sự trợ giúp an ninh của Nga trong quá trình xây dựng kênh đào nối đại dương.
Nicaragua từ chối trợ giúp của Nga xây kênh đào nối đại dương ảnh 1Kênh đào của Nicaragua sẽ nối Thái Bình Dương và biển Caribbean. (Nguồn: latimes.com)

Trả lời nhật báo La Prensa ngày 14/9, Người phát ngôn Ủy ban xây dựng kênh đào nối Đại dương của Nicaragua Telemaco Talavera cho biết quốc gia Trung Mỹ này đã từ chối sự trợ giúp an ninh của Nga trong quá trình xây dựng kênh đào nối đại dương.

Quan chức trên nhấn mạnh rằng công tác đảm bảo an ninh cho công trình thế kỷ này sẽ do các cơ quan chức năng của Nicaragua đảm nhiệm và Managua không muốn sự hiện diện của một "Sở chỉ huy Phương Nam của Mỹ" tương tự tại vùng kênh đào mới này.

Ông Talavera đưa ra nhận định trên sau khi tờ nhật báo Ta Kung Pao của Trung Quốc đưa tin hôm 11/9 vừa qua, theo đó Nicaragua đã cho phép hạm đội Nga tuần tra canh gác bờ biển Thái Bình Dương và biển Caribbean của Nicaragua nhằm đảm bảo an ninh cho công trình xây dựng nối đại dương.

Ông Talavera cho biết thêm các công trình nghiên cứu về tính khả thi, đánh giá khoa học-kỹ thuật, xã hội của con kênh nối đại dương tại lãnh thổ Nicaragua sẽ được hoàn tất vào ngày 15/10, và chi phí tổng thể có thể lên tới 50 tỷ USD, chủ yếu do phải đền bù trên hai bên bờ kênh với chiều dài 278km.

Công ty China HKND Group của Trung Quốc sẽ là đơn vị thi công thông qua hợp đồng kéo dài tới 50 năm, có thể gia hạn thêm 50 năm và dự kiến sẽ khởi công vào tháng 12/2014, bắt đầu bằng việc xây dựng cảng biển bên bờ Thái Bình Dương ở phía Nam của Nicaragua./.

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.