Tân lãnh đạo đảng Dân tộc Scotland Humz Yousaf khẳng định sẽ tập trung vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và tiếp tục thúc đẩy tiến trình tách Scotland khỏi Vương quốc Anh.
Động thái này diễn ra sau khi bà Sturgeon chịu nhiều sức ép do không thúc đẩy được các nỗ lực tách Scotland khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Nếu được Tòa án Tối cao Vương quốc Anh chấp thuận, Chính quyền Scotland (thuộc Vương quốc Anh) sẽ tiến hành tổ chức trưng cầu ý dân về việc tác khỏi Vương quốc Anh vào ngày 19/10/2023.
Tại cuộc gặp Thủ hiến Scotland, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Scotland hỗ trợ Việt Nam về nguồn cung vaccine, các thiết bị, vật tư y tế thiết yếu, nhất là máy thở và thuốc điều trị COVID-19.
Sau chiến thắng của đảng Dân tộc Scotland (SNP) tại Scotland Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gửi điện chúc mừng lãnh đạo SNP, cũng là Thủ hiến Scotland, Nicola Sturgeon, và đề nghị bà hợp tác.
Bà Sturgeon cho biết người duy nhất có thể quyết định tương lai của Scotland chính là nhân dân Scotland. và không một chính trị gia nào ở Westminster có thể cản trở thực tế này.
Đối mặt với ông Johnson sẽ là những mối đe dọa dù bình lặng hơn nhưng có thể lớn hơn; đó là nguy cơ Bắc Ireland sẽ bắt đầu trượt ra khỏi liên hiệp này.
Thủ tướng Boris Johnson cần phải “chú trọng vào thực tế” và công nhận rằng đảng Dân tộc Scotland (SNP) đã được ủy thác để thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập lần thứ hai.
Thủ hiến Sturgeon cho biết SNP không loại trừ khả năng ủng hộ lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn, nhưng nhấn mạnh chính khách này phải đưa ra quan điểm rõ ràng về Brexit.
Bà Sturgeon sẽ sử dụng bài phát biểu tại Đại học Georgetown ở Washington (Mỹ) trong ngày 4/2 để một lần nữa kêu gọi người Anh tiến hành cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai về Brexit.
Bộ trưởng thứ nhất của Scotland Nicola Sturgeon đã chỉ trích dự thảo thỏa thuận về việc Anh rời EU của Chính phủ Anh, đồng thời cảnh báo rằng cuộc ly hôn với EU sẽ làm cho Scotland "nghèo hơn."
Chính phủ Anh đã nhất trí thông qua dự thảo thỏa thuận rút khỏi EU (hay còn gọi thỏa thuận Brexit) sau cuộc họp chính phủ kéo dài 5 tiếng, kết thúc lúc 19 giờ ngày 14/11.
Chính phủ Anh tuyên bố sẽ không tham gia quá trình đàm phán liên quan đến đề xuất của chính quyền Scotland tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.
Mùa Thu năm 2018 sẽ là thời điểm phù hợp để Scotland tổ chức trưng cầu dân ý lần hai về nền độc lập bởi khi đó thỏa thuận Brexit sơ bộ đã rõ ràng và là lúc người dân Scotland lựa chọn đi hay ở.
Thủ hiến Sturgeon cho hay Scotland muốn thiết lập một thỏa thuận cho phép nước này tiếp tục được tiếp cận thị trường EU và được tự do đi lại trong EU nhằm củng cố nền kinh tế.
Phát biểu tại một phiên điều trần của Quốc hội Anh liên quan đến vấn đề Brexit, Thủ tướng May nhấn mạnh chính phủ và các công ty của Anh có thể cần thêm thời gian để thích nghi