Khảo sát của Cục Thống kê cho biết có 75,8% số doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 4 thuận lợi và ổn định hơn, tăng đáng kể so với tỷ lệ 74,9% của quý 3.
Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp mới và quay trở lại cùng tâm lý lạc quan về triển vọng quý cuối năm 2025 đang cho thấy triển vọng phục hồi và phát triển.
Theo Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam Bruno Jaspaert, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả các doanh nghiệp châu Âu.
Chỉ số Niềm tin Kinh doanh các doanh nghiệp châu Âu giảm nhẹ từ 52,8 ở quý 1 xuống 51,3 tại quý 2 và các kiến nghị nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách để duy trì đà tăng trưởng.
Các doanh nghiệp châu Âu đang đánh giá Việt Nam một trong những điểm đến đầu tư hàng đầu với 54% người được hỏi cho biết nhiều khả năng sẽ giới thiệu Việt Nam cho các doanh nghiệp nước ngoài khác.
Theo hãng tin AFP, sự sụt giảm niềm tin kinh doanh diễn ra cùng lúc các dữ liệu chính thức cho thấy hoạt động kinh tế Đức trong quý 2 đang trong tình trạng trì trệ.
Theo Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức, nước này đã có thể xử lý được cuộc khủng hoảng phát tác từ cuộc chiến ở Ukraine, tránh được kịch bản bi quan trước đây do không đảm bảo được nguồn cung khí đốt.
Đại sứ - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Philippines tại ASEAN cho rằng vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong việc lèo lái ASEAN vượt qua dịch COVID-19 “rất đáng được khen ngợi.”
Công ty nghiên cứu Tokyo Shoko Research cho hay Nhật Bản ghi nhận 4.001 vụ phá sản doanh nghiệp ở nước này trong nửa đầu năm nay, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Chủ tịch Fed cho biết những chính sách thương mại cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đã gây ra một “cú sốc” đối với niềm tin kinh doanh và "góp phần" làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất.
Ngày 5/5, S&P đã điều chỉnh nâng triển vọng tín nhiệm của Pakistan từ “ổn định” lên “tích cực” và dự báo tăng trưởng GDP của nước này cao hơn trong giai đoạn 2015-2017.
Những chính sách khôi phục nền kinh tế của Tổng thống Joko Widodo đang giúp Indonesia thu hút nhiều nhà máy mới hơn. Theo kế hoạch, 54 nhà máy sẽ được xây dựng trong bốn năm tới.