Nigeria cam kết tiêu diệt phiến quân Boko Haram trước bầu cử

Cố vấn An ninh quốc gia Nigeria Sambo Dasuki khẳng định toàn bộ các sào huyệt của Boko Haram sẽ bị xóa sổ trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 28/3 tới.
Nigeria cam kết tiêu diệt phiến quân Boko Haram trước bầu cử ảnh 1Máy bay Mi-24 của CH Chad tham gia chiến dịch không kích vào các mục tiêu của phiến quân Boko Haram ở Gamboru, Nigeria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nigeria cam kết sẽ tiêu diệt phiến quân Hồi giáo Boko Haram trong vòng 6 tuần trong bối cảnh thủ lĩnh của nhóm này Abubakar Shekau đã thách thức liên quân tại vùng Đông Bắc Nigeria, Niger và Cameroon, đồng thời tiếp tục các vụ tấn công tại khu vực biên giới.

Phát biểu ngày 9/2, Cố vấn An ninh quốc gia Nigeria Sambo Dasuki khẳng định toàn bộ các sào huyệt của Boko Haram sẽ bị xóa sổ trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 28/3 tới.

Trước đó, Nigeria cũng từng đặt ra thời hạn đánh bại lực lượng nổi dậy Boko Haram, song đã thất bại. Tuy nhiên, ông Dasuki cho biết kể cả khi không đạt được mục tiêu trên, "tình hình chắc chắn vẫn đủ thuận lợi để tổ chức cuộc bầu cử" mà không cần trì hoãn thêm.

Ông nhấn mạnh hợp tác khu vực tốt hơn sẽ khiến phiến quân Boko Haram bị đánh bại.

Trước đó, ngày 7/2 vừa qua, Ủy ban Bầu cử độc lập quốc gia (INEC) của Nigieria đã quyết định lùi thời điểm tổ chức tổng tuyển cử thêm 6 tuần do lo ngại tình hình an ninh.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 14/2 và 28/2. Cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống nước này sẽ được tổ chức vào ngày 28/3, trong khi cuộc bầu cử thống đốc và cơ quan lập pháp bang sẽ diễn ra vào ngày 11/4 tới.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp kín tại thủ đô Abuja.

Trước đó, các tướng lĩnh an ninh đã đề xuất hoãn tổng tuyển cử do quân đội đang tiến hành các chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram tại khu vực Đông Bắc nước này.

Trong những tuần qua, nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cực Đông Bắc của Nigeria.

Nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Boko Haram, các nước láng giềng gồm Benin, Cameroon, Niger và Cộng hòa Chad đã công bố kế hoạch triển khai 8.750 binh sỹ trong những tháng tới.

Theo kế hoạch, Cộng hòa Chad và Nigeria mỗi nước đóng góp 3.500 quân, Cameroon và Niger mỗi nước cử 750 quân, còn Benin đóng góp 250 binh syz.

Trụ sở của lực lượng này đóng tại thủ đô N'Djamena của Cộng hòa Chad. Dự kiến, lãnh đạo AU sẽ đệ trình kế hoạch trên lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thông qua.

Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009 khi lực lượng này tiến hành các hoạt động nổi dậy nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

Bạo lực liên quan tới Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Hiện tổ chức này đang chiếm đóng nhiều thành phố và thị trấn ở khu vực Đông Bắc Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.