Nội các Israel đã thông qua gói ngân sách khắc khổ

Với 21 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Nội các Israel thông qua gói ngân sách khắc khổ gồm nhiều biện pháp cắt giảm chi tiêu, tăng thuế.
Với 21 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Nội các Israel ngày 14/5 đã thông qua gói ngân sách khắc khổ 2013 - 2014 bao gồm nhiều biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế.

Đây là nỗ lực mới nhất của Tel Aviv trong việc cắt giảm thâm hụt ngân sách quốc gia hiện đang ở mức cao 11 tỷ USD.

Một quan chức Bộ Tài chính Israel cho biết các biện pháp được đưa ra trong gói ngân sách mới sẽ giúp chính phủ thu về 6,4 tỷ USD thông qua việc cắt giảm 5 tỷ USD chi tiêu chính phủ và đạt 1,4 tỷ USD tiền thu thuế.

Để tăng doanh thu từ thuế, chính phủ sẽ tăng 1,5% thuế thu nhập đối với người lao động; tăng 1% thuế giá trị gia (lên mức 18%) đối với tất cả các mặt hàng từ tháng 6/2013 và tăng 1,5% thuế doanh nghiệp đối với các tập đoàn từ tháng 1/2014.

Về cắt giảm chi tiêu công, chính phủ sẽ giảm mạnh ngân sách dành cho hầu hết các bộ ngành, ngoại trừ Bộ Quốc phòng và các bộ làm việc trong lĩnh vực phúc lợi sẽ được thực hiện lộ trình cắt giảm 2% trong năm nay và 3% trong năm tiếp theo.

Cũng theo quan chức trên, ngân sách quốc phòng sẽ chỉ bị cắt giảm 850 triệu USD, thay vì 1,14 tỷ USD như đề xuất trước đó của Bộ trưởng Tài chính.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi gói ngân sách được thông qua, Bộ trưởng Tài chính Israel Yair Lapid khẳng định đây là bước đi đầu tiên trong nỗ lực của chính phủ nhằm cải thiện đời sống người dân.

Trước đó, người đứng đầu ngành tài chính Israel từng nói chính phủ sẽ lần lượt giảm mức thâm hụt ngân sách xuống 4,65% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2013 và 3% trong năm 2014.

Theo hiến định, dự thảo ngân sách này còn phải chờ được Quốc hội thông qua trước khi chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.

Ngay từ khi được đề xuất, dự thảo ngân sách khắc khổ đã bị nhiều người dân Israel phản đối, trong đó đáng chú ý nhất là việc hơn 10.000 người dân Tel Aviv đã xuống đường biểu tình hôm 11/5 để phản đối các biện pháp “thắt lưng buộc bụng,” trong khi hơn 2.000 người khác cũng biểu tình tại nhiều thành phố khác trên khắp cả nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục