Ngày 20/6, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản đã đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với Nội các của Thủ tướng Fumio Kishida, sau khi Quốc hội ban hành luật kiểm soát quỹ chính trị sửa đổi.
Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ chỉ định dữ liệu thuộc diện quan trọng là "dữ liệu mật," dựa trên đánh giá việc rò rỉ thông tin đó có thể gây phương hại an ninh kinh tế và quốc gia của Nhật Bản.
Theo cuộc khảo sát trong ngày 15 và 16/12, mức ủng hộ với chính phủ Nhật Bản đã giảm 4 điểm so với cuộc thăm dò trong tháng 11, xuống mức 26% - thấp nhất kể từ khi Thủ tướng Fumio Kishida nhậm chức.
Chính phủ Nhật Bản sẽ chi 155,1 tỷ yen để trợ cấp tiền mặt cho các trẻ nhỏ trong các gia đình có thu nhập thấp và các gia đình đơn thân; hỗ trợ thêm 736,5 tỷ yen cho các biện pháp chống dịch COVID-19.
Nhật Bản áp đặt trừng phạt 3 quan chức Triều Tiên, theo đó cấm mọi hình thức giao dịch và đóng băng tất cả tài sản tại Nhật Bản của những người này, để đáp trả vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa Hwasong-17.
Nội các Nhật Bản đã chính thức thông qua chính sách cho phép kéo dài thời gian sử dụng các lò phản ứng hạt nhân cũ và xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới để thay thế các tổ máy cũ.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết trong tương lai, Chính phủ “sẽ ứng phó một cách linh hoạt trong lúc vẫn theo dõi tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc."
Nhật Bản đã sửa đổi chiến lược an ninh công cộng lần đầu tiên trong 9 năm, trong đó tập trung vào việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn khủng bố và bảo vệ những nhân vật quan trọng.
Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Kishida đã giảm xuống 33,1%, mức thấp nhất kể từ khi chính quyền này nhậm chức vào năm ngoái, sau khi 3 bộ trưởng bị buộc phải từ chức trong chưa đầy một tháng.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nội các của ông dự định "tập trung vào một số thách thức chính trị khác nhau" và bác tin đồn về một kế hoạch cải tổ nội các sau khi 3 bộ trưởng rời nhiệm sở.
Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản đã tăng từ mức 35% trong cuộc thăm dò được thực hiện vào đầu tháng 10, trong khi tỷ lệ phản đối giảm 3,5 điểm phần trăm xuống còn 44,8%.
Nhật Bản sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên bằng việc đóng băng tài sản của 5 tổ chức nữa liên quan tới các chương trình phát triển hạt nhân-tên lửa của Bình Nhưỡng.
Cuộc thăm dò này do Jiji Press thực hiện trên toàn quốc từ ngày 9-12/9 vừa qua, với sự tham gia của 2.000 người trong độ tuổi từ 18 trở lên, trong đó số người trả lời hợp lệ chiếm 61,9%.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 6/8 cho biết ông có thể sẽ tiến hành cải tổ Nội các vào tuần tới để chính phủ có thể ứng phó tốt hơn với sự gia tăng trở lại các ca lây nhiễm bệnh COVID-19...
Quốc tang sẽ được tổ chức tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở trung tâm thủ đô Tokyo, vốn là một nhà thi đấu được xây dựng cho Thế vận hội Tokyo 1964.
Liên minh cầm quyền giữa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Fumio Kishida và Đảng Công minh đặt mục tiêu sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận tại Quốc hội về dự thảo ngân sách này vào ngày 25/5 tới.
Bộ trưởng phụ trách vấn đề bình đẳng giới và các chính sách cho trẻ em có triệu chứng sốt nhẹ vào sáng 1/4 và kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bà đã dương tính với SARS-CoV-2.
Theo Ủy ban Nghiên cứu động đất của Chính phủ Nhật Bản, xác suất xảy ra trận động đất có cường độ lên tới 7 độ với tâm chấn ở ngay phía dưới thủ đô Tokyo trong vòng 30 năm tới là 70%.