Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, khán giả truyền hình cả nước, bạn bè quốc tế chung tay đóng góp, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm “hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân."
Hiện nay, cả nước có hơn 75.000 nạn nhân chất độc da cam thuộc thế hệ thứ 2; hơn 35.000 nạn nhân ở thế hệ thứ 3 và hơn 2.000 nạn nhân thế hệ thứ 4 bị ảnh hưởng từ thế hệ thứ nhất.
Triển lãm “Cọ non” của các tác giả là nhà báo Thông tấn xã Việt Nam đã nghỉ hưu giới thiệu 70 tác phẩm với đa dạng chủ đề: tĩnh vật, phong cảnh, chân dung, trừu tượng.
"Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" năm 2022 nhằm vận động đồng bào cả nước chung tay, góp sức ủng hộ, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, xây sửa nhà tình nghĩa, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam.
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có khoảng 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2; 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3; ở một số địa phương, hậu quả chất độc da cam đã di nhiễm sang thế hệ thứ 4.
Với cú pháp nhắn tin: DA CAM gửi 1409 (20.000 đồng/tin nhắn), Ban tổ chức kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên cả nước, giúp đỡ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam vượt lên nỗi đau.
Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tính đến tháng 3/2018, tổ chức này đã vận động được gần 1.724 tỷ đồng, sử dụng để xây dựng 26 trung tâm bảo trợ xã hội, làm nhà tình nghĩa.
Thảm họa da cam/dioxin do quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam đã và đang khiến hàng triệu nạn nhân, từ thế hệ này sang thế hệ khác sống trong bệnh tật và bất hạnh.