Ngày 14/9, Tổng thống Trump đánh giá Qatar là “một đồng minh tuyệt vời” của Mỹ, đồng thời cảnh báo Israel cần “rất thận trọng” sau cuộc không kích nhằm vào Doha.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam hoan nghênh đề xuất ngày 11/5 vừa qua của Tổng thống Nga Putin về nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine.
Phái đoàn Israel, gồm người đứng đầu Cơ quan An ninh và người đứng đầu Cơ quan Tình báo của nước này, đã bắt đầu đàm phán với các nhà trung gian hòa giải của Ai Cập.
Bộ trưởng phụ trách vấn đề Bắc Ireland trong chính phủ Anh cho rằng một số người có quan điểm cứng rắn "dường như đang thay đổi" và hy vọng sẽ có giải pháp để đảm bảo thịnh vượng ở vùng Bắc Ireland.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu nhấn mạnh, Hy Lạp trước đó phát tín hiệu cho biết có thể nối lại cuộc đàm phán vào ngày 11/1, nhưng chưa có động thái cụ thể nào.
Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho rằng bất kể kết quả cuộc trưng cầu dân ý của Hy Lạp ra sao, những người châu Âu vẫn phải “khởi động đàm phán lại với nhau.”
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hối thúc cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực nhằm đưa các phái đoàn của Israel và Palestine quay trở lại bàn đàm phán.
Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại đàm phán với Pháp về việc mua một hệ thống tên lửa mới sau khi cuộc thương lượng với một công ty Trung Quốc bị Mỹ liệt vào danh sách đen gặp phải trở ngại.
Triều Tiên và Hàn Quốc đã nối lại các cuộc đàm phán về việc vận hành khu công nghiệp chung Kaesong, sau sáu tháng gián đoạn do căng thẳng leo thang giữa hai nước.
Nga đã sơ bộ đồng ý tham gia các cuộc thương lượng về vấn đề khí đốt do EU làm trung gian tại Kiev vào ngày 14/6 nhằm ngăn chặn việc ngừng cung cấp mặt hàng này.
Nga và Ukraine sẽ nối lại các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc tranh cãi về giá bán khí đốt trong ngày 11/6 sau khi đàm phán trước đó không đạt được kết quả.
Ông Ban Ki-moon ngày 1/5 hối thúc cả Israel và Palestine hành động thận trọng và tránh những bước đi đơn phương sẽ “làm giảm bớt triển vọng” nối lại đàm phán.