Các nước thúc đẩy nối lại đàm phán trực tiếp Israel-Palestine

Nhiều nước đã thể hiện sự quan ngại trước tình hình bạo lực ngày càng leo thang tại Dải Gaza, gây ra nhiều thương vong cho thường dân.
Các nước thúc đẩy nối lại đàm phán trực tiếp Israel-Palestine ảnh 1Cảnh tàn phá sau cuộc không kích của Israel tại Gaza ngày 24/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước tình hình bạo lực ngày càng leo thang tại Dải Gaza, gây ra nhiều thương vong cho thường dân, nhiều nước đã thể hiện sự quan ngại, đồng thời hối thúc các bên xung đột ngừng bắn, tiến hành đàm phán trực tiếp để chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu kéo dài gần 20 ngày qua.

Ngày 24/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Jordan Nasser Joda đã có cuộc điện đàm để thảo luận tình hình tại Dải Gaza.

Trong cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước hối thúc các bên xung đột tuân thủ các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi tiến hành đàm phán trực tiếp dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế hiện có.

Theo phóng viên TTXVN tại London, phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Đông, ngày 24/7, tân Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột leo thang ở Dải Gaza, khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Ông Hammond cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Anh đối với những nỗ lực mà Mỹ và Ai Cập đang triển khai nhằm hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cũng ra tuyên bố thể hiện mối quan tâm sâu sắc trước diễn biến căng thẳng leo thang của cuộc khủng hoảng ở Dải Gaza khiến hàng trăm dân thường vô tội thiệt mạng. Tuyên bố nêu rõ, Kazakhstan kêu gọi Israel và Palestine thực hiện các biện pháp khẩn cấp và hiệu quả để chấm dứt hành động đổ máu, cũng như tiến hành đàm phán hòa bình.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 24/7, hàng trăm người Tây Ban Nha đã xuống đường tuần hành trước Đại sứ quán Israel ở thủ đô Madrid phản đối các hoạt động quân sự của quân đội Israel tại Dải Gaza. Với các khẩu hiệu "Tự do cho người Palestine," đoàn người biểu tình kêu gọi chính quyền Israel chấm dứt việc giết hại dân thường Palestine.

Cuộc tuần hành do các đảng cánh tả và nghiệp đoàn Tây Ban Nha tổ chức đã kết thúc mà không có đụng độ vào.

Cho đến thời điểm này, cuộc xung đột bùng phát suốt 17 ngày qua ở Dải Gaza đã cướp đi sinh mạng của hơn 700 người Palestine, trong đó có khoảng 150 trẻ em, và 30 người Israel.

Con số thường dân thương vong do xung đột đang gia tăng nhanh chóng, gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni. (Nguồn: X)

Iran và Belarus tăng cường hợp tác quốc phòng

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Iran xác nhận đàm phán hạt nhân với Trung Quốc, Nga

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết đàm phán ba bên sẽ diễn ra vào ngày 14/3 tới, tập trung vào “các diễn biến liên quan đến vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.”

Người dân xếp hàng chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel cắt nguồn cung điện cho Gaza, yêu cầu thả con tin

Bộ trưởng Năng lượng Israel xác nhận vừa ký lệnh ngừng cấp điện ngay lập tức đối với Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể để đảm bảo Hamas phóng thích tất cả các con tin tại Gaza.