Tổng thống Palestine vẫn hy vọng về một lệnh ngừng bắn

Tổng thống Mahmoud Abbas khẳng định vẫn còn hy vọng cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi các bên chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Ai Cập.
Tổng thống Palestine vẫn hy vọng về một lệnh ngừng bắn ảnh 1Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Dải Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas khẳng định vẫn còn hy vọng cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi các bên chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Ai Cập.

Phát biểu sau cuộc gặp với Quốc vương Jordan Abdullah tại thủ đô Amman, ông Abbas nói: "Cho đến giờ vẫn có hy vọng về lệnh ngừng bắn."

Ông Abbas và Quốc vương Abdullah nhất trí rằng đề xuất của Ai Cập là sáng kiến duy nhất nên được thông qua.

Theo ông, đề xuất của Ai Cập dự tính một lệnh ngừng bắn, mà sẽ đi kèm với các cuộc thương lượng về những yêu sách của Hamas nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa được áp đặt chống Gaza từ năm 2006.

Tuy nhiên, Hamas đã từ chối đề xuất của Ai Cập với lý do sáng kiến này phục vụ các lợi ích của Israel và đòi người Palestine phải đầu hàng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã dự thảo một đề xuất ngừng bắn mới với 2 bên của cuộc xung đột Israel-Gaza và đang chờ câu trả lời từ các ngoại trưởng Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ về phản ứng của thủ lĩnh Hamas Khaled Meshal.

Theo một quan chức cấp cao Israel, ông Kerry đã trình bày đề xuất trên với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc gặp tối 23/7.

Theo bản dự thảo, lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài một tuần, nhưng quân đội Israel sẽ không rút hết khỏi Dải Gaza để tiếp tục tìm kiếm và phá hủy các đường hầm của Hamas.

Ngoài ra, Israel và Hamas sẽ bắt đầu thương lượng về một dàn xếp lâu dài hơn, với sự trung gian của Ai Cập.

Chính quyền Palestine sẽ tham gia những cuộc đàm phán này. Mỹ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp những đảm bảo cho cả hai bên rằng các cuộc đàm phán sẽ giải quyết những vấn đề quan trọng với họ. Đối với Israel là giải giáp Gaza khỏi rocket và các đường hầm, còn đối với Hamas là chấm dứt sự phong tỏa Gaza và tái thiết dải đất này.

Nguồn tin cấp cao Israel cho biết ông Kerry sẽ rời Cairo vào chiều 25/7 và muốn có câu trả lời từ ngoại trưởng Qatar về quan điểm của ông Meshal trước khi về nước.

Cùng thời gian này, Nội các Israel sẽ nhóm họp để thảo luận việc tiếp tục chiến dịch quân sự tại Gaza.

Cuộc họp này sẽ có tính chất quyết định vì nếu ông Meshal phản ứng tích cực với đề xuất của Mỹ, các bộ trưởng sẽ bỏ phiếu về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Trong trường hợp các nỗ lực của ông Kerry thất bại, Nội các Israel có thể quyết định mở rộng chiến dịch trên bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục