Báo Mỹ nói Hamas có bản đồ chi tiết về các căn cứ quân sự của Israel

Phóng viên WSJ đưa ra kết luận sau khi phân tích tài liệu thu được từ các địa điểm xảy ra cuộc tấn công của Hamas, cũng như vật dụng cá nhân được tìm thấy trên thi thể các chiến binh Hamas.
Báo Mỹ nói Hamas có bản đồ chi tiết về các căn cứ quân sự của Israel ảnh 1Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Gaza ngày 12/10/2023. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin các thành viên của phong trào Hồi giáo Hamas đã có bản đồ chi tiết về nhiều thành phố, căn cứ quân sự cũng như thông tin về “điểm yếu trên xe thiết giáp của quân đội Israel.”

Theo WSJ, các phóng viên của tờ báo đã phân tích tài liệu thu được từ các địa điểm xảy ra cuộc tấn công của Hamas, cũng như vật dụng cá nhân được tìm thấy trên thi thể của các chiến binh Hamas. Tờ báo viết rằng các hướng dẫn chi tiết, được viết bằng tiếng Arab, cho thấy mức độ lập kế hoạch và thu thập thông tin tình báo nghiêm túc. 

Cựu nhân viên tình báo quân sự Israel Michael Milshtein được dẫn lời nói với WSJ: "Họ biết chính xác mục tiêu sẽ là gì."

Một trong những tài liệu, được dán nhãn "tuyệt mật" bằng tiếng Arab và đề ngày 15/6/2023, cho thấy kế hoạch thâm nhập vào cộng đồng Mefalsim. Tài liệu cho biết "hai đội gồm năm người và một chỉ huy sẽ thực hiện chiến dịch vào 'Giờ S, Ngày Y'."

Tài liệu dài 14 trang chứa các bản đồ và hình ảnh chụp từ trên không, cùng với thông tin cho biết dân số của cộng đồng này khoảng 1.000 người, được bảo vệ bởi lực lượng an ninh tình nguyện.

[Xung đột Hamas-Israel: Mỹ, Anh và Pháp tăng cường biện pháp an ninh]

Tài liệu cũng chỉ ra rằng quân đội Israel có căn cứ gần đó và lực lượng cứu viện có thể đến nơi "trong vòng 3-5 phút." Kế hoạch cũng bao gồm việc bắt con tin để đàm phán.

Cuộc xung đột vũ trang giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Số liệu cập nhật của cơ quan y tế ở Dải Gaza công bố ngày 11/10/2023 cho biết hơn 900 người Palestine, trong đó có 260 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 4.250 người bị thương do các cuộc không kích của quân đội Israel.

Phía Israel thông báo khoảng 1.200 người thiệt mạng và ít nhất 2.700 người bị thương tại Israel trong các đợt tấn công của lực lượng Hamas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục