Xung đột Hamas-Israel: Malaysia cấm tàu treo cờ Israel cập cảng

Thủ tướng Anwar Ibrahim nêu rõ Malaysia cấm các tàu chở hàng mang cờ Israel cập cảng nước này và các tàu trên đường đến Israel cũng sẽ bị cấm bốc hàng tại bất cứ cảng biển nào của quốc gia này.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, Chính phủ Malaysia đã quyết định cấm các tàu chở hàng mang cờ Israel cập cảng nước này nhằm phản ứng với các hành động của Israel ở Gaza mà Malaysia cho là "phớt lờ các nguyên tắc nhân đạo cơ bản."

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nêu rõ các tàu trên đường đến Israel cũng sẽ bị cấm bốc hàng tại bất cứ cảng biển nào của quốc gia Đông Nam Á này.

ZIM - công ty vận tải lớn nhất của Israel - cũng bị thu hồi giấy phép cập cảng được cấp từ năm 2002.

Những quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Thủ tướng Ibrahim khẳng định lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng tới thương mại của Malaysia.

Malaysia có đa số người dân theo đạo Hồi và nước này không có quan hệ ngoại giao với Israel.

Động thái trên của Malaysia diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza bùng phát ngày 7/10 vừa qua.

Cơ quan Y tế ở Gaza ngày 19/12 cho biết cuộc xung đột đã làm 19.667 người thiệt mạng tại vùng lãnh thổ này, trong khi phía Israel ghi nhận khoảng 1.140 người thiệt mạng tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục