Iran ấn định thời điểm tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội vòng hai

Cuộc bầu cử vòng hai tại Iran dự kiến diễn ra ngày 10/5 tại 22 khu vực bầu cử trên toàn quốc, nơi các ứng cử viên đã không nhận được đa số tuyệt đối số phiếu ủng hộ trong vòng đầu tiên hôm ngày 1/3.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Wilson Center)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Wilson Center)

Người phát ngôn Cơ quan bầu cử Iran Mohsen Eslami ngày 28/4 cho biết tổng cộng có 90 ứng cử viên sẽ cạnh tranh 45 ghế còn lại trong tổng số 290 ghế của Quốc hội nước này trong cuộc bầu cử vòng hai dự kiến diễn ra vào ngày 10/5 tới.

Theo người phát ngôn trên, các cuộc bầu cử vòng hai sẽ được tổ chức tại 22 khu vực bầu cử trên toàn quốc, nơi các ứng cử viên đã không nhận được đa số tuyệt đối (hơn 50%) số phiếu ủng hộ trong vòng đầu tiên tổ chức ngày 1/3.

Ông Eslami lưu ý rằng cuộc bầu cử vòng hai sắp tới sẽ được tổ chức bằng máy bỏ phiếu điện tử ở 22 quận trên 15 tỉnh, bao gồm cả ở Tehran, nơi 32 ứng cử viên sẽ tranh cử với nhau.

Ông Eslami cho biết thêm sẽ không có phiếu bầu bằng giấy tại các trạm bỏ phiếu điện tử và kết quả bỏ phiếu điện tử sẽ có ngay lập tức.

Kết quả bỏ phiếu lần này sẽ là cơ sở để hướng tới việc bỏ phiếu điện tử trên toàn quốc trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào năm tới.

Tại Iran, các ứng cử viên chạy đua vào Quốc hội và Hội đồng chuyên gia đều phải được Hội đồng giám hộ xem xét, lựa chọn. Hội đồng giám hộ là cơ quan gồm 12 giáo sỹ và luật gia Hồi giáo do lãnh đạo tối cao Ali Khamenei bổ nhiệm.

Quốc hội Iran là cơ quan lập pháp đơn viện, có trách nhiệm soạn thảo luật, phê chuẩn các điều ước quốc tế và phê duyệt ngân sách hằng năm cũng như một số vấn đề khác của đất nước.

Trong khi đó, Hội đồng chuyên gia là cơ quan quan trọng có chức năng giám sát, bổ nhiệm cũng như bãi nhiệm lãnh đạo tối cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Mỹ cảnh báo vòng xoáy bạo lực leo thang

Mỹ khuyến cáo công dân đang ở Trung Đông lưu ý khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn; đồng thời theo dõi thông tin từ sân bay và các hãng hàng không.

Một nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nước vùng Vịnh tìm đường mới cho “vàng đen”

Xung đột tại eo biển Hormuz đang khiến các cường quốc dầu mỏ vùng Vịnh ồ ạt mở rộng tuyến đường ống trên bộ nhằm giảm phụ thuộc hàng hải, bảo vệ nguồn cung và định hình lại bản đồ xuất khẩu khu vực.