Công điện của Thủ tướng Chính phủ được ký ngày 13/5 cho phép tạm dừng yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh Việt Nam, bắt đầu từ 00 giờ ngày 15/5.
Theo Cơ quan Y tế công cộng Anh, việc tiêm đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19 có khả năng chống lại biến chủng B.1.617.2 phát hiện tại Ấn Độ với tỷ lệ bảo vệ lên tới 81%.
Tại Berlin, chính quyền thành phố dự kiến nới lỏng phong tỏa từ ngày 19/5, theo đó, lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau sẽ được dỡ bỏ, các quán ăn ngoài trời có thể sẽ sớm mở cửa.
Từ ngày 29/3, vùng England bước vào giai đoạn 2 nới lỏng phong tỏa, theo đó, các cơ sở thể thao ngoài trời như sân tennis và sân bóng rổ có thể nối lại hoạt động song phải hạn chế tiếp xúc xã hội.
Vùng England sẽ bắt đầu bước một nới lỏng lệnh phong tỏa là ngày 8/3 kết thúc 11 tuần tuần phong tỏa cấp độ cao nhất, và là lần phong tỏa thứ ba trong vòng 12 tháng qua.
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 22/2 đã lên tiếng ủng hộ việc từng bước thận trọng dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hiện nay, theo đó sẽ đưa ra lộ trình 3 cấp để dỡ bỏ phong tỏa.
Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Thái Lan thông báo đồng ý chấp nhận các thương nhân người Trung Quốc quay trở lại Thái Lan để thu mua hoa quả xuất khẩu của Thái, nhằm hỗ trợ nông dân nước này.
kể từ khi các biện pháp hạn chế đi lại được dỡ bỏ ở Tây Ban Nha, 201 ổ dịch mới đã xuất hiện, với mật độ tập trung cao ở trong và xung quanh các thành phố Barcelona và Lleida ở vùng Catalonia.
Trong những nỗ lực nối lại các hoạt động kinh tế-xã hội, giới chức y tế Nigeria bày tỏ lo ngại rằng tình hình dịch bệnh tại Nigeria có thể trở nên nghiêm trọng hơn.
Số ca mắc tại Bangladesh đã lên tới 153.277 ca, trong đó có 1.926 ca tử vong, trong khi Ấn Độ cho biết số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 604.641 ca.
Tính đến 6h30 giờ ngày 29/6 theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng 10.229.368 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 503.985 ca tử vong.
Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới với 2.390.267 ca nhiễm và 122.681 ca tử vong; xếp sau Mỹ là Brazil với 1.113.606 ca nhiễm và 51.407 ca tử vong.
Khoảng 1,7 tỷ người, tương đương hơn 20% dân số thế giới, đang có nguy cơ lây nhiễm và ảnh hưởng nặng từ virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, do có sẵn những bệnh lý nền khác.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/6 cho rằng một số quốc gia đang chứng kiến sự gia tăng các ca mắc dịch COVID-19 khi nới lỏng phong tỏa, đồng thời khuyến cáo người dân tiếp tục bảo vệ chính mình.
Tính đến nay, quốc gia đông dân thứ 2 thế giới ghi nhận tổng cộng 158.333 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.531 người tử vong. Trong khi đó, trong 24 giờ qua, Bangladesh ghi nhận thêm 2.029 ca mắc mới.
Chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch cho 4 giai đoạn nới lỏng phong tỏa, dự kiến kéo dài trong vòng 2 tháng để hoàn toàn mở lại các hoạt động với điều kiện kiểm soát được số ca mắc COVID-19 mới.
Dịch COVID-19 đang có diễn biến trái chiều ở Đông Nam Á khi Thái Lan chuẩn bị bắt đầu giai đoạn 3 nới lỏng phong tỏa, trong khi Indonesia sẽ tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp sau ngày 29/5.
Chính quyền Tây Ban Nha có kế hoạch tiếp tục đóng cửa biên giới đến tháng Bảy, trong khi Pháp sẽ duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới với Đức cho đến ngày 15/6.
Châu Âu và bang New York của Mỹ bắt đầu tiến trình nới lỏng phong tỏa trong khi các ca mới lây nhiễm trong cộng đồng tại Trung Quốc và Hàn Quốc báo hiệu nguy cơ của làn sóng lây nhiễm thứ 2.
Thái Lan đã chuyển mục tiêu tiếp cận từ nhằm vào địa điểm sang xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao như các nhân viên y tế, người bị nghi nhiễm mới hoặc đang cách ly, người giao hàng, lao động di cư.