Cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến nông dân Mỹ lo lắng, đặc biệt là những nông dân trồng ngũ cốc, vốn đã thua lỗ trong vụ mùa năm ngoái do năng suất cao khiến giá giảm.
Việc Mỹ “vắng mặt” trong cả RCEP và CPTPP khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới bị loại khỏi hai nhóm thương mại bao trùm khu vực phát triển nhanh nhất thế giới.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh vẫn chưa đạt được một thỏa thuận với đảng Cộng hòa cũng như Nhà Trắng do bất đồng liên quan tới khoản hỗ trợ nông dân.
Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Robert O'Brien cho rằng Mỹ sẽ phải chờ đợi xem tình hình diễn biến ra sao và liệu có cần tìm kiếm nhà cung cấp thay thế hay không.
Trả lời phỏng vấn CNBC khi được hỏi thỏa thuận sắp tới với Trung Quốc sẽ được thực thi như thế nào, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết: "Tổng thống có thể áp thuế bổ sung."
Đây là đợt thứ 2 trong gói hỗ trợ tài chính 3 đợt trị giá 16 tỷ USD được công bố hồi tháng Năm nhằm bồi thường cho nông dân Mỹ vì những tác động từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một phần quan trọng trong thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sớm hơn so với kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng tới các nông dân Mỹ.
Ngay sau khi đạt thỏa thuận trên nguyên tắc với Trung Quốc, Tổng thống Trump đã nói vui trên trang Twitter cá nhân của mình rằng nông dân Mỹ đang “bắt đầu nghĩ về việc sắm một cái máy kéo lớn hơn!"
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, thỏa thuận này sẽ trở thành một “nhân tố làm thay đổi cuộc chơi cho những người nông dân và các chủ trang trại gia súc của chúng ta.”
Washington đề nghị mức thuế 10% đối với máy bay dân sự và 25% đối với một số thực phẩm nhập khẩu, bao gồm rượu vang không bọt của Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Anh và rượu mạch nha đơn cất whiskey Scotland.
Người nông dân chịu thiệt hại từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ được hỗ trợ từ 15-150 USD/mẫu Anh theo chương trình trợ cấp trị giá 16 tỷ USD mà chính phủ Mỹ triển khai từ tháng 8/2019.
Tổng thống Trump khẳng định trong năm đầu tiên của thỏa thuận, thịt bò Mỹ xuất khẩu miễn thujế sang châu Âu sẽ tăng thêm 46% và trong 7 năm sẽ tăng thành 70%.
Ông Thomas Donilon, một cựu cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng việc tăng thuế đang gây tổn hại cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng và nông dân Mỹ.
Trung Quốc hoài nghi kế hoạch giải cứu người nông dân của chính phủ Mỹ trong bối cảnh người nông dân trồng đậu tương ở Mỹ đang mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 đã công bố gói viện trợ mới trị giá 16 tỷ USD để giúp những nông dân bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Ngày 17/5, Nhật Bản lần đầu tiên đã dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế về tuổi đối với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ kể từ các hạn chế này được áp đặt hồi năm 2003 nhằm đối phó với bệnh bò điên.
Người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp Mỹ đã thanh toán trực tiếp 8,52 tỷ USD cho nông dân Mỹ như một phần của chương trình hỗ trợ năm 2018, bù đắp thiệt hại do tác động từ việc tăng thuế của Trung Quốc.
Washington mong muốn Liên minh châu Âu (EU) mở ra "nhiều cơ hội hơn nữa" cho nông dân và các mặt hàng nông nghiệp của Mỹ theo một phần thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU.