Nhật Bản bãi bỏ hạn chế tuổi đối với thịt bò nhập từ Mỹ

Ngày 17/5, Nhật Bản lần đầu tiên đã dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế về tuổi đối với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ kể từ các hạn chế này được áp đặt hồi năm 2003 nhằm đối phó với bệnh bò điên.
Nhật Bản bãi bỏ hạn chế tuổi đối với thịt bò nhập từ Mỹ ảnh 1Thị bò được bày bán tại một siêu thị ở Washington, DC, Mỹ, (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/5, chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên đã dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế về tuổi đối với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ kể từ các hạn chế này được áp đặt hồi năm 2003 nhằm đối phó với bệnh bò điên.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với thịt bò Mỹ từ đàn gia súc trên 30 tháng tuổi sau khi Ủy ban an toàn thực phẩm Nhật Bản hồi tháng 1 đã "bật đèn xanh" cho việc này.

Chính phủ Mỹ hoan nghênh động thái trên của Nhật Bản, đồng thời ước tính rằng với việc dỡ bỏ, kim ngạch xuất khẩu thịt bò và các sản phẩm thịt bò của Mỹ sang Nhật Bản có thể lên tới 200 triệu USD/năm.

[Nhật Bản đánh thuế khẩn cấp đối với thịt bò đông lạnh nhập từ Mỹ]

Động thái của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ Washington yêu cầu mở cửa thị trường nông nghiệp cho nông dân Mỹ tiếp cận.

Ngoài yêu cầu dỡ bỏ hạn chế về độ tuổi đối với thịt bò Mỹ, Washington cũng thúc giục Tokyo giảm thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh hai nước tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương.

Năm 2003, Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm đối với tất cả thịt bò của Mỹ sau khi phát hiện bệnh bò điên (BSE) trong đàn gia súc của Mỹ. Tuy nhiên, năm 2005, Nhật Bản đã nối lại một phần hoạt động nhập khẩu, song áp giới hạn đối với thịt bò Mỹ từ đàn gia súc không quá 20 tháng tuổi.

Năm 2006, Nhật Bản áp đặt lại lệnh cấm trong vòng 6 tháng và kể từ đó, Nhật Bản đã nới lỏng dần các hạn chế nhập khẩu trên cơ sở Mỹ đã được quốc tế công nhận là làm giảm nguy cơ thấp nhất đối với căn bệnh này.

Theo đề nghị của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, một nhóm nghiên cứu thuộc Ủy ban An toàn thực phẩm Nhật Bản hồi tháng 4/2018 đã bắt đầu tiến hành điều tra về việc liệu thịt bò nhập từ Mỹ, Canada và Ireland có gây nguy hiểm đối với sức khỏe người dân.

Tháng 1/2019, nhóm nghiên cứu này đã thông báo với Bộ trưởng Y tế Takumi Nemoto kết quả điều tra, theo đó rủi ro là không đáng kể.

Dựa trên kết quả này, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 17/5 quyết định dỡ bỏ các hạn chế đối với thịt bò Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thay đổi lối sống và chế độ ăn uống có thể giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. (Nguồn: Tribune)

17 thực phẩm tốt nhất cho người bị cao huyết áp

Một chế độ ăn cân bằng, giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá béo và thực phẩm giàu kali, magie có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp và bảo vệ tim mạch lâu dài.

Trước đây, bánh Kà tum được làm chỉ để phục vụ trong các ngày lễ lớn của đồng bào dân tộc Khmer, như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta… Ngày nay, nhu cầu đối với bánh Kà tum tăng cao, trở thành món quà đặc sản của địa phương với mức giá bình dân (6.000 đồng/chiếc). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bánh Kà Tum - Chút tình Khmer giữa lòng An Giang

Bánh Kà tum - món bánh truyền thống của đồng bào Khmer xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), một biểu tượng của sự khéo léo, kết tinh từ hương vị đất trời và tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.