Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn hóa quy trình sản xuất.
Đại diện gần 20 doanh nghiệp ở Quảng Tây (Trung Quốc) và nhiều doanh nghiệp ở Đồng Tháp đã trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao thương trên lĩnh vực nông sản, thủy sản.
Việt Nam đang thúc đẩy đàm phán với Trung Quốc mở cửa thị trường cho nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt thâm nhập vào thị trường trên 1,4 tỷ dân này.
Hàng nông thủy sản-thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam ngày càng được biết đến rộng rãi, được cả người Nhật cùng người dân các nước châu Á khác đón nhận và có lượng tiêu thụ tốt tại thị trường Nhật Bản.
Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA sẽ được trình Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua vào những ngày đầu Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu với 48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ EU và sau 10 năm là khoảng 98,3% số dòng thuế, tương đương 99,8% kim ngạch nhập khẩu từ EU.
Khi tham gia TPP, các doanh nghiệp ĐBSCL hợp tác sản xuất nông nghiệp với doanh nghiệp các thành viên, đặc biệt là Nhật Bản, trong việc tiếp cận công nghệ cao nhanh hơn.
Với 144 gian hàng, các doanh nghiệp Việt Nam đã trưng bày và giới thiệu các mặt hàng chủ lực như nông thủy sản, giày dép và đồ gỗ tại Hội chợ Trung Quốc-Nam Á tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc.
Hàng nông, thủy sản Việt Nam đã có những đối thủ phải cạnh tranh, và năng lực cạnh tranh của mặt hàng này đã có dấu hiệu suy giảm, yếu hơn các đối thủ khác.
Từ ngày 15/5, Chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan áp dụng các biện pháp siết chặt quản lý thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, sau khi thu hồi nhiều sản phẩm giả nhãn mác xuất xứ.
Đại sứ Vũ Thế Hiệp cho biết Việt Nam-Algeria đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD và thực hiện một số dự án đầu tư mới.
Hội đồng thành viên “Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc” (KVIP) gồm 12 người, trong đó phía Hàn Quốc sáu thành viên và phía Việt Nam sáu thành viên.
Cần Thơ đã hoàn tất việc tập huấn xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về giám sát thí điểm an toàn thực phẩm nông thủy sản - một phần trong dự án do JICA tài trợ.