400 tỷ đồng đầu tư Vườn ươm công nghệ ở Cần Thơ

Bộ Công Thương sẽ là chủ đầu tư dự án Vườn ươm Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc ở Cần Thơ, tổng vốn 400 tỷ đồng, trong đó Hàn Quốc góp 70%.
Đại diện Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Công Thương cho biết Bộ Công Thương sẽ làchủ đầu tư Dự án Vườn ươm Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ dovậy vốn đối ứng để triển khai dự án sẽ sớm được thu xếp.

Theo phương án cuối cùng, Bộ Công Thương sẽ làm chủ đầu tư dự án, còn Ủy bannhân dân thành phố Cần Thơ sẽ trực tiếp triển khai thực hiện các hạng mục của dựán.

Dự án Vườn ươm Công nghệ, dự kiến khởi công vào tháng 9 tới, nằm trong thỏa thuận đã được ký kết giữa Bộ Công Thương với Bộ Kinh tế và Tri thứcHàn Quốc cũng như giữa Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KITECH) với Ủy bannhân dân thành phố Cần Thơ.

Mục đích của dự án là giúp tăng giá trị của mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩuvốn là thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng được thị trường nhập khẩucủa Hàn Quốc và nhiều nước khác.

Dự án sẽ được xây dựng trên tổng diện tích 4,5 ha tại khu công nghiệp Trà Nóc 2;trong đó, 1,3 ha được dành để xây dựng khu hành chính và khu nghiên cứu với cácphòng chức năng, phòng dịch vụ dành cho các chuyên gia và nhà xưởng phục vụ việcchế tạo, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ.

[Khởi động Vườn ươm công nghệ Hàn Quốc ở ĐBSCL]


Tổng vốn thực hiện dự án là 400 tỷ đồng; trong đó phía Hàn Quốc đầu tư 70%.

Theo Giáo sư Tiến sĩ Kim Hak Min, trưởng đoàn chuyên gia KITECH, dự án vườn ươmcông nghệ sẽ là tiền thân của Trung tâm công nghệ cao của Hàn Quốc tại đồng bằngsông Cửu Long, tập trung chủ yếu vào các ngành chế biến hàng thủy sản, gạo, tráicây và sản xuất máy nông nghiệp.

Theo dự kiến, đến năm 2015, dự án sẽ được vận hành thử, đồng thời triển khaicông tác đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học công nghệ để hướng tớiphía Cần Thơ vận hành độc lập.

Phía Hàn Quốc sẽ cung cấp nguồn nhân lực CEO cho vườn ươm công nghệ này vàgiúp các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào đây./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).