Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ khẳng định Moskva chưa nhận được thông báo về tiến độ điều tra các vụ nổ xảy ra trên 2 tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2.
Công ty năng lượng CEZ thông báo đã chính thức khởi động thủ tục kiện tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga, yêu cầu khoản bồi thường thiệt hại trị giá khoảng 45 triệu USD.
Bắt đầu từ mùa Đông năm nay, trạm tiếp nhận LNG nằm gần cảng Wilhelmshaven của Đức sẽ có thể cung cấp lượng khí đốt tương đương 20% lượng khí đốt mà Đức nhập khẩu từ Nga.
Các kho tích trữ khí đốt của Đức đang được lấp đầy nhanh hơn dự kiến và mốc mục tiêu đạt 85% công suất lưu trữ vào tháng 10/2022 trước đây có thể đạt ngay được vào đầu tháng Chín tới.
Caspian Pipeline Consortium (CPC) thông báo hệ thống đường ống dẫn dầu từ Kazakhstan qua Nga bị hư hại do đó châu Âu tiếp tục đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng.
Tại châu Âu, giá khí đốt liên tiếp tăng mạnh một phần do nguồn cung khí đốt của Nga qua tuyến đường ống Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) sang thị trường này bị gián đoạn.
Từ ngày 31/8-2/9, thiết bị nén khí còn vận hành duy nhất của hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ được bảo trì định kỳ và tạm dừng vận chuyển khí đốt tới châu Âu.
Theo thông báo của Cộng hòa Séc, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, thỏa thuận cắt giảm lượng khí đốt đã được các nước EU phê chuẩn trong ngày 5/8, ngoại trừ Hungary và Ba Lan.
Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết việc áp mức thuế mới không phải là một “giải pháp tốt” nhưng “cần thiết," và các biện pháp hỗ trợ sẽ được đưa ra đối với những người đặc biệt khó khăn.
Các nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt OPAL và NEL của Đức cho hay tại điểm tiếp nhận ở Greifswald (Đức), đã ghi nhận dòng khí đốt lúc 7 giờ (theo giờ Moskva) ngày 21/7.
Trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng Moskva siết chặt hơn nữa nguồn cung, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo mức thiệt hại của Đức sẽ lên tới 2,7% GDP vào năm 2023 và 0,4% vào năm 2024.
Ngày 20/7, Ủy ban châu Âu dự kiến công bố kế hoạch "Tiết kiệm khí đốt cho một mùa Đông an toàn" để đối phó với khả năng Nga cắt hoàn toàn nguồn cung cho các nước Liên minh châu Âu.
Theo một cuộc khảo sát do tổ chức Civey thực hiện cho báo Spiegel, gần 2/3 số người Đức được hỏi lo ngại các hộ gia đình sẽ không có đủ khí đốt trong mùa Đông lạnh giá tới.
Tập đoàn năng lượng Eni của Italy cho biết Gazprom sẽ cung cấp cho Eni khoảng 21 triệu m3 (khí đốt)/ngày, trong khi mức trung bình những ngày qua là khoảng 32 triệu m3/ngày.
Các cơ quan chức năng Đức đang lo ngại phía Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 kể cả khi công tác bảo trì đã hoàn thành.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck cho biết tình hình hiện tại nghiêm trọng, nước Đức "đang trong một cuộc khủng hoảng khí đốt."
Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt dưới biển mang tên Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) sẽ vẫn được hoàn tất bất chấp sự đe dọa trừng phạt của Mỹ.