Normandie kêu gọi OSCE có vai trò lớn hơn ở Đông Ukraine

Nhóm Normandie kêu gọi OSCE có vai trò lớn hơn ở Đông Ukraine

Lãnh đạo 4 nước nhóm Normandie nhất trí cho rằng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cần đóng một vai trò mạnh mẽ hơn trong việc giám sát lệnh ngừng bắn và việc rút vũ khí ở Đông Ukraine.
Nhóm Normandie kêu gọi OSCE có vai trò lớn hơn ở Đông Ukraine ảnh 1Lực lượng nổi dậy bắn tên lửa từ căn cứ tại thành phố Gorlivka, vùng miền đông Donetsk ngày 18/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert tối 2/3 cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa điện đàm với Tổng thống Pháp François Hollande, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.
Theo người phát ngôn, tại cuộc điện đàm, lãnh đạo 4 nước nhóm Normandie nhất trí cho rằng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cần đóng một vai trò mạnh mẽ hơn trong việc giám sát lệnh ngừng bắn cũng như việc rút vũ khí ở Đông Ukraine.
Bốn nhà lãnh đạo cũng đề nghị OSCE cần công khai thông tin hàng ngày về các diễn biến mới nhất trong khu vực.
Tại cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo cũng nhất trí về sự cấp thiết tiến hành trao đổi tù binh cũng như hỗ trợ nhân đạo với sự tham gia của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế.
Sau khi các điều kiện này được thực hiện đầy đủ, nhóm công tác được nhất trí theo thỏa thuận Minsk sẽ tiếp tục hướng tới các nhiệm vụ tiếp theo, như chuẩn bị cho các cuộc bầu cử địa phương ở khu vực Lugansk và Donetsk.
Theo Liên hợp quốc, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine tới nay đã cướp đi sinh mạng của trên 6.000 binh sỹ và dân thường./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục