Sáng 21/4, núi lửa Agung trên hòn đảo du lịch Bali của Indonesia đã hoạt động trở lại, phun cột tro bụi cao tới 2.000m, tạo ra màn tro bụi bao trùm các khu vực gồm Karang Asem, Klungkung và Bangli.
Hàng chục chuyến bay đã bị hủy bỏ khi núi lửa Agung trên đảo Bali của Indonesia đã hoạt động trở lại ngày 28/6 với những cột khói và tro bụi cao hơn 1.000 mét lên không trung.
Núi lửa Agung ở đảo du lịch Bali (Indonesia) tiếp tục hoạt động trở lại tạo ra cột khói đen dày đặc cao tới 2.500m với khu vực nguy hiểm được xác định trong vòng bán kính 6km tính từ miệng núi lửa.
Sau một tuần tạm lắng, ngày 8/12, núi lửa Agung trên đảo Bali của Indonesia đã trở lại với hoạt động phun tro bụi cao tới 2.100 mét, bao phủ khu vực có bán kính 5km.
Tổng cục Du lịch vừa có công văn gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp du lịch, đề nghị đảm bảo an toàn cho du khách trong bối cảnh núi lửa phun trào ở Bali, Indonesia.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết cho đến nay, cơ bản các công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Bali đã được Đại sứ quán hỗ trợ, hướng dẫn ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Sau gần 3 ngày đóng cửa do tro bụi từ núi lửa Agung phun trào có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay, chiều 29/11, sân bay quốc tế trên đảo Bali đã được mở cửa trở lại.
Tính đến ngày 29/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ của gần 50 người Việt đi du lịch bị kẹt tại Bali, trong đó gần 30 người đã an toàn rời khỏi Bali.
Sân bay quốc tế trên đảo Bali, Indonesia tiếp tục đóng cửa, ít nhất là đến sáng 30/11, do lo ngại tro bụi từ núi lửa Agung phun trào có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay.
Hiện có 24 người Việt Nam (gồm 9 nhóm chủ yếu là các gia đình đi du lịch) vẫn đang bị kẹt tại Bali do ảnh hưởng của việc núi lửa Agung phun trào mạnh, khiến sân bay quốc tế Ngurah Rai phải đóng cửa.
Chính quyền Indonesia đã quyết định kéo dài lệnh đóng cửa các sân bay quốc tế Ngurah Rai trên đảo nghỉ dưỡng Bali sang ngày thứ hai, ít nhất đến sáng 29/11, do lo ngại nguy cơ núi lửa phun trào.
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã phát đi cảnh báo đối với du khách Việt Nam có ý định tới Bali; và những du khách hiện đang có mặt tại Bali cần nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
Theo chuyên gia núi lửa cao cấp của Indonesia Gede Suantika, chính quyền đã phải nâng cảnh báo núi lửa lên mức cao nhất do các dư chấn liên tục xảy ra tại khu vực này.
Ngày 26/11, hàng nghìn du khách đã bị mắc kẹt tại đảo Bali của Indonesia, sau khi các chuyến bay bị hủy do núi lửa Agung trên đảo này đã phun hàng nghìn m3 khói bụi vào không trung.
Theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia, mức độ hoạt động của núi lửa Agung vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt mà ngược lại có xu hướng tăng lên.
Đến sáng 26/9, giới chức đảo du lịch Bali nổi tiếng của Indonesia đã sơ tán được hơn 57.000 người gần khu vực núi lửa Agung đang có các hoạt động địa chấn mạnh mẽ.
Lo ngại nguy cơ núi lửa Agung ở miền Đông Bali phun trào, Australia, New Zealand, Singapore, Mỹ và Anh đã khuyến cáo công dân của mình thận trọng khi tới khu vực này.