Indonesia: Núi lửa Agung trên đảo Bali lại phun tro bụi cao 2.100m

Sau một tuần tạm lắng, ngày 8/12, núi lửa Agung trên đảo Bali của Indonesia đã trở lại với hoạt động phun tro bụi cao tới 2.100 mét, bao phủ khu vực có bán kính 5km.
Indonesia: Núi lửa Agung trên đảo Bali lại phun tro bụi cao 2.100m ảnh 1Núi lửa Agung trên đảo Bali phun tro bụi ngày 26/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sau một tuần tạm lắng, ngày 8/12, núi lửa Agung trên đảo Bali của Indonesia đã trở lại với hoạt động phun tro bụi, song lực lượng chức năng chưa đưa ra cảnh báo nào trước các dấu hiệu này.

Theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia, cột tro bụi phun trào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương cao tới 2.100 mét, bao phủ khu vực có bán kính 5km.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết do đôi khi khó có thể phun nham thạch ra ngoài và gặp phải áp lực thì núi lửa sẽ phải phun tro bụi.

Hoạt động phun tro bụi này của núi lửa Agung cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của các sân bay quốc tế tại đảo du lịch nổi tiếng này của Indonesia cũng như đảo Lombok gần đó.

[Đảo du lịch Bali thất thu 665 triệu USD do núi lửa phun trào]

Trong lần hoạt động trước của núi lửa Agung ngày 27/11, do lo ngại núi lửa Agung có thể phun trào lớn, chính quyền đảo này đã nâng cảnh báo núi lửa lên mức cao nhất, đồng thời yêu cầu người dân sinh sống trong phạm vi bán kính từ 8-10km phải sơ tán ngay lập tức.

Sân bay quốc tế trên đảo Bali cũng phải đóng cửa suốt 3 ngày khiến khoảng 120.000 người bị mắc kẹt.

Núi lửa Agung từng nhiều lần phun trào trong các năm 1963 và 1964, cướp đi sinh mạng của hơn 1.600 người và khiến hàng trăm người bị thương.

Ngọn núi có độ cao hơn 3.000m này đã có dấu hiệu phun trào trở lại vào tháng Chín khiến nhà chức trách phải đưa ra mức cảnh báo cao nhất và sơ tán 140.000 người dân sinh sống trong khu vực gần đó, song sau đó lệnh cảnh báo đã được dỡ bỏ và người dân đã trở về nhà.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo vỏ Trái Đất tiếp xúc kéo theo nhiều hoạt động địa chấn tại đây.

Tại quốc đảo này vẫn có gần 130 núi lửa đang hoạt động.

Năm 2010, núi lửa Merapi thuộc đảo Java, được xem là một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động nguy hiểm nhất thế giới, phun trào khiến hơn 300 người thiệt mạng và khiến 280.000 người sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.