Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, phát hiện và sẵn sàng, kịp thời sửa chữa, khắc phục các sự cố rò rỉ, vỡ ống, đặc biệt là tuyến truyền dẫn nước sạch sông Đà số 1.
Lý do tạm dừng cấp nước là nhằm phục vụ đấu nối kỹ thuật tiến tới vận hành một phần tuyến ống giai đoạn 2 của dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây-Hòa Lạc-Xuân Mai-Miếu Môn-Hà Nội-Hà Đông.
Trong vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình đã tuyên phạt Lý Đình Vũ 5 năm tù giam, Hoàng Văn Thám 4 năm tù giam và Nguyễn Chương Đại 3 năm 6 tháng tù giam.
Theo Công ty cổ phần Viwaco, khu vực quận Thanh Xuân, Hà Đông, một phần địa bàn quận Hoàng Mai bị tạm ngừng cấp nước từ 11 giờ và dự kiến cấp nước trở lại vào 16 giờ 30 ngày 24/7.
Ngay sau khi có nước trở lại, Công ty nước sạch Hà Đông cũng nhanh chóng mở van, tăng áp, tiếp nhận nguồn nước để kịp thời cấp nước trở lại cho các hộ dân thuộc khu Hà Đông, Thanh Xuân.
Sản lượng khai thác 1.520.000 m3/ngày đêm sẽ cơ bản đảm bảo đủ nguồn nước sạch cung cấp cho người dân Hà Nội trong Hè năm 2020 với tỷ lệ cấp nước đạt 100% và chỉ tiêu khoảng 100-150 lít/người/ngày.
Ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, sự cố nước sạch sông Đà nhiễm bẩn là 1 trong số 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2019 vừa được Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký công bố.
Một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về tình trạng đường ống truyền tải nước sạch sông Đà bị rò rỉ tại km số 25+500 Đại lộ Thăng Long khiến 280.000 hộ dân Hà Nội bị dừng cấp nước.
Lãnh đạo Hà Nội cho biết thành phố đang bàn bạc về việc quy hoạch tính giá nước, theo đó chỉ đang trao đổi chứ chưa bác đề xuất trợ giá cho nước sạch Sông Đuống.
Sự cố nước sạch sông Đà bị nhiễm xảy ra vừa qua tuy không gây hậu quả quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ để nhà chức trách giật mình và cần những giải pháp cụ thể trong công tác quản lý về cấp nước sạch.
Liên quan đến sự cố nước sông Đà, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nguồn nước sạch sông Đà đã an toàn, đảm bảo để sinh hoạt và ăn uống.
Gần 2 tuần qua, vụ xe tải đổ dầu thải xuống đầu nguồn nước sông Đà khiến hàng vạn người dân khu vực Tây Nam thành phố Hà Nội lao đao trong “cơn khát” nước sạch.
Ngày 8/10/2019, cả 3 đối tượng sử dụng hai xe ôtô chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) tiến hành đổ dầu thải, sau đó bỏ trốn.
Lực lượng chức năng xác định hai xe ôtô nghi vấn liên quan việc xả chất thải là xe ôtô tải 99C-08783 và xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 89A-13766, đồng thời xác định 3 đối tượng có liên quan.
Trái ngược với dự đoán, trong khi cả xã hội đang “nóng” lên về sự ô nhiễm chất lượng nguồn nước thì giá cổ phiếu của Công ty Nước sạch Sông Đà vẫn đi lên.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mong muốn Chính phủ có cơ chế đặc thù để Hà Nội làm tốt công tác bảo an ninh, an toàn nguồn nước, đảm bảo nguồn nước cung cấp cho người dân.
Hà Nội yêu cầu lấy mẫu nước tại Công ty Cổ phần nước sạch sông Đà; tuyến đường ống truyền dẫn; tại địa điểm phân phối để kiểm tra về chất lượng nước sau khi Công ty cấp nước trở lại.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẩn cấp chỉ đạo Hòa Bình, Hà Nội phải có giải pháp kịp thời bổ sung, thay thế nguồn nước bị ô nhiễm, bảo đảm cung cấp đủ nước sạch, ổn định đời sống nhân dân.