Bà Keiko Fujimori, 49 tuổi, con gái cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori, bị cáo buộc nhận 1,2 triệu USD từ Tập đoàn Odebrecht để tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống vào các năm 2011 và 2016.
Ban quản lý của sân bay quốc tế Tocumen đã có báo cáo về việc Odebrecht không tuân thủ các cam kết về thời hạn bàn giao dự án, bao gồm xây dựng nhà ga thứ hai tại sân bay.
Cựu Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) đối mặt với cáo buộc biển thủ công quỹ, trong đó có nhận hối lộ từ Tập đoàn Odebrecht trong thời gian ông đảm nhận cương vị người đứng đầu Pemex.
Tổng thống Brazil Lula da Silva bị cáo buộc nhận hối lộ của các tập đoàn Odebrecht và OAS 235.000 USD với việc sở hữu một trang trại ở Atibaia và đổi lại tạo thuận lợi cho các công ty này.
Phát biểu trước quốc hội, Tổng thống Vizcarra đã đề xuất sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm sau, sớm hơn một năm so với thời hạn nhiệm kỳ hiện nay dự kiến kết thúc vào cuối năm 2021.
Bức thư tuyệt mệnh có đoạn ông khẳng định sẽ không chấp nhận bất công và để bị còng tay dẫn đi và chấp nhận tồn tại một cách đau khổ như những người khác.
Chủ tịch Hạ viện Rodrigo Maia và cha đẻ là ông Cesar Maia, cựu thượng nghị sỹ liên bang và Thị trưởng Rio de Janeiro, đã nhận tiền hối lộ lên tới 361.000 USD trong vụ bê bối liên quan tới Odebrecht.
Vảnh sát Peru đã thực hiện lệnh bắt cựu Tổng thống nước này Pedro Pablo Kuczynski để điều tra về những cáo buộc nhận hối lộ của Tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht.
Tập đoàn xây dựng Odebrecht bị cấm tham gia các hoạt động ký hợp đồng với các đối tác nhà nước của Colombia trong thời gian 10 năm và phải nộp phạt 252 triệu USD vì những cáo buộc tham nhũng.
Tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil, Odebrecht sẽ bán nhà máy thủy điện Chaglla tại nước này cho công ty Three Gorges Corporation (CTG) của Trung Quốc để trang trải các khoản nợ và bồi thường.
Một thẩm phán Peru đã ra lệnh cấm xuất cảnh 18 tháng đối với cựu tổng thống Alan García trong thời gian ông này bị điều tra về một cáo buộc tham nhũng liên quan tới tập đoài xây dựng Odebrecht.
Ứng cử viên Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin bị cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp gần 2 triệu USD trong chiến dịch tranh cử năm 2014 để tái đắc cử chức Thống đốc bang Sao Paulo.
Ba cựu lãnh đạo Peru đã nhận tiền từ Odebrecht cho chiến dịch tranh cử tổng thống, đổi lại tạo điều kiện cho công ty xây dựng lớn nhất Nam Mỹ này thắng thầu trong các dự án.
Đường dây này bị cáo buộc hối lộ khoảng 56,5 triệu USD trong khoảng thời gian từ năm 2010-2012 để công ty xây dựng Odebrecht nhận được một hợp đồng trị giá lên tới 825 triệu USD.
Viện Kiểm sát Peru đã đề nghị cấm ông Kuczynski xuất cảnh do cơ quan này vẫn đang điều tra những khoản tiền được tập đoàn xây dựng Odebrecht trả cho đối tác Peru mà ông Kuczynski có liên quan.
Với 87 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 15 phiếu trắng, Quốc hội Peru ngày 15/3 đã thông qua một kiến nghị mới nhằm phế truất Tổng thống nước này Pedro Pablo Kuczynski vì bị cho là gian dối.
Ông Michel Temer bị đưa vào danh sách những nhân vật bị điều tra về nguồn tiền bất hợp pháp mà đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) của ông từng nhận từ tập đoàn xây dựng Odebrecht.
Cựu lãnh đạo chi nhánh tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht tại Peru khẳng định Odebrecht đã từng tài trợ cho các chiến dịch tranh cử của ít nhất sáu chính trị gia hàng đầu tại Peru giai đoạn 2006-2013.