Odebrecht sẽ bán nhà máy thủy điện tại Peru cho Trung Quốc

Tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil, Odebrecht sẽ bán nhà máy thủy điện Chaglla tại nước này cho công ty Three Gorges Corporation (CTG) của Trung Quốc để trang trải các khoản nợ và bồi thường.

Bộ trưởng Tư pháp Peru Vicente Zeballos ngày 3/12 cho biết Tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil, Odebrecht sẽ bán nhà máy thủy điện Chaglla tại nước này cho công ty Three Gorges Corporation (CTG) của Trung Quốc để trang trải các khoản nợ và bồi thường.

Phát biểu tại cuộc họp với Hội báo chí nước ngoài tại Lima, Bộ trưởng Zeballos cho biết nhà máy thủy điện Chaglla nằm tại bang miền Bắc Huanuco là một trong những dự án lớn nhất Odebrecht thực hiện tại Peru.

Công trình thủy điện lớn thứ ba quốc gia Nam Mỹ này hiện trị giá 1,2 tỷ USD với công suất chiếm 4% tổng sản lượng điện Peru.

Theo dự kiến, khi hai bên hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, Odebrecht sẽ nhận 618 triệu USD tiền mặt từ CTG để chi trả các khoản nợ về lao động và thuế.

Ngoài ra, tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil cũng sẽ dành một nửa số tiền đó chi cho những khoản bồi thường dân sự do các vụ bê bối tham nhũng “Lava Jato” tại doanh nghiệp bị phanh phui trong giai đoạn 2005-2014.

Odebrecht sẽ bán nhà máy thủy điện tại Peru cho Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: Tech2.org)

China Three Gorges Corporation là tập đoàn điện lực nhà nước Trung Quốc thành lập năm 1993, một trong những doanh nghiệp năng lượng lớn nhất thế giới với tổng tài sản lên tới 77,3 tỷ USD.

Doanh nghiệp này chịu trách nhiệm xây dựng đập Tam Hiệp, thủy điện lớn nhất thế giới, đi vào hoạt động năm 2008.

Odebrecht vẫn đang chìm trong bê bối sau khi cơ quan tư pháp Mỹ cho biết kể từ năm 2001, Odebrecht này đã "đi đêm" 788 triệu USD cho hàng trăm quan chức và chính trị gia của nhiều nước Mỹ Latinh, châu Phi và châu Âu, để giành được các dự án.

Bản thân Odebrecht thừa nhận đã đưa hối lộ tại 12 quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh trong suốt 10 năm để giành hợp đồng trong quá trình đấu thầu, đồng thời chấp nhận trả khoản tiền phạt khổng lồ 3,5 tỷ USD vì những hành vi đưa hối lộ tại Mỹ, Thụy Sĩ và Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.