Ông Erdogan: Hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ là lựa chọn rõ ràng cho châu Âu

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh các nước châu Âu ít quan tâm đến việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Libya, và sự lựa chọn rõ ràng là hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Erdogan: Hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ là lựa chọn rõ ràng cho châu Âu ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sputnik đưa tin trong bài viết cho Politico, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh nước này hoàn toàn ủng hộ Chính phủ Hiệp định quốc gia Libya (PNS) và sẽ huấn luyện lực lượng an ninh PNS, đối với châu Âu, hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ là lựa chọn "rõ ràng."

Theo ông Erdogan, Liên minh châu Âu cần "cho thế giới thấy rằng đây là một thế lực quan trọng trên trường quốc tế."

[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo châu Âu về tình hình Libya]

Bài viết của ông Erdogan có đoạn: "Hội nghị hòa bình sắp tới ở Berlin là bước đi rất quan trọng đối với mục tiêu này, nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu nên nói ít hơn một chút và tập trung vào những bước cụ thể. Xét đến việc châu Âu đang ngày càng ít quan tâm đến việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Libya, sự lựa chọn rõ ràng là hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, nước đã hứa sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự..."

"Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn ủng hộ chính phủ hợp pháp của Libya, được Liên hợp quốc hỗ trợ... Chúng tôi sẽ đào tạo lực lượng an ninh Libya và giúp họ chống khủng bố, buôn người và các mối đe dọa nghiêm trọng khác đối với an ninh quốc tế."

Cuối tháng 11 năm ngoái, ông Tayyip Erdogan và Fayez Sarraj người đứng đầu Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) - được Liên hợp quốc công nhận, chỉ kiểm soát một phần đất nước, đã ký bản ghi nhớ hợp tác quân sự và hiểu biết lẫn nhau về vấn đề trên biển.

Sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn, Ankara ngày 6/1 đã tuyên bố họ đã gửi quân đội để giúp đỡ chính quyền của ông Sarraj./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục