Ngày 15/3, một ngày diễn ra lễ “tống cựu nghênh tân” tại điện Elysée, tânTổng thống Pháp Hollande và người tiền nhiệm Sarkozy đã có cuộc bàn giao tối mậtvề các mật mã gắn với các kho vũ khí hạt nhân đánh chặn của Pháp. Cuộc bàn giaotổng thể này chỉ có duy nhất một người chứng kiến là tướng Benoît Puga, tổngtham mưu trưởng quân đội Pháp.
Tiếp theo, mọi chỉ dẫn thủ tục cụ thể hơn chỉ diễn ra giữa viên tướng nàyvới tân Tổng thống Hollande, với đối tượng bàn giao là máy tính “PC Jupiter”,trung tâm hệ thống chỉ huy hạt nhân nằm dưới điện Elysée.
Ngoài những thông tin chung chung kể trên, một nguồn tin am hiểu hồ sơ hạtnhân còn cho biết "Tổng thống Cộng hòa Pháp không phải là người duy nhất đượcbiết mật mã". Hơn nữa, kho vũ khí hạt nhân của Pháp không chỉ chịu kiểm soát bởiduy nhất, mà rất nhiều mật mã tùy theo mục đích sử dụng và bản chất phản côngđược quyết định cho từng đầu đạn. Hệ thống tin học cũng cho phép thay đổi đềuđặn các mật mã này.
Các hệ thống nhận dạng, đặc biệt là hệ thống thống kê sinh học, sẽ chophép xác định chính xác nguyên thủ nhà nước đương nhiệm. Bởi cho dù người nhậnlệnh sử dụng vũ khí hạt nhân là bất cứ ai đi nữa thì người đó cũng phải khẳngđịnh được rằng mệnh lệnh phát ra đúng là từ một lãnh đạo được pháp luật trang bịđầy đủ thẩm quyền, có nghĩa từ Tổng thống Cộng hòa.
Còn một “thuộc tính” bất biến nữa của vũ khí hạt nhân đánh chặn của Pháp:chiếc ca-táp đen gắn chặt với nguyên thủ nhà nước trong mọi tình huống di chuyểnthực địa. Theo giới chuyên gia, chiếc cặp này trước hết chứa một hệ thống liênlạc bảo mật và an toàn cho phép liên lạc với chủ nhân của nó bất kể người này ởđâu. Lôgic của thiết bị này hoạt động trên nguyên tắc bảo đảm “tính liên tụcthường trực của vũ khí hạt nhân” ở bất cứ tình huống, hoàn cảnh và địa điểm nàocó mặt Tổng thống Cộng hòa.
Trong chiến dịch tranh cử, Hollande từng khẳng định rằng nếu đắc cử, ôngsẽ duy trì hai thành tố hạt nhân đánh chặn của Pháp, một dưới tàu ngầm và mộttrên không. Khả năng hạt nhân đánh chặn của Pháp hiện nay được dựa vào 4 tàungầm phóng đầu đạn, trong đó có ít nhất một tàu ngầm đang hoạt động xa bờ. Ngoàira, khả năng trên cũng dựa vào các máy bay tiêm kích Rafale và Mirage 2000, loạiđược thiết kế chuyên mang đầu đạn hạt nhân. Hiện tại, các máy bay này được đặttại các căn cứ chiến lược ở Istres (Bouches-du-Rhône) và Saint-Dizier(Haute-Marne), nơi chúng thường xuyên được đặt trong tình trạng báo động./.