Theo số liệu từ VAMA, doanh số bán hàng thị trường ôtô Việt đã quay đầu tăng trưởng trở lại trong tháng 2/2025 với 21.606 xe, tăng 14% so với tháng liền trước.
Việc Chính phủ cho phép giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được xem là một trong những biện pháp kịp thời nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp.
Việc đề xuất thống nhất thời gian gia hạn là ngày 20/11 là để tránh dồn các khoản phải nộp cho doanh nghiệp vào cuối năm và tránh ảnh hưởng đến việc hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước.
Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được ban hành sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn vốn vào sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.
Kể từ ngày 1/12/2021 mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50%, tương ứng với mức giảm từ hơn 15 triệu đến trên 298 triệu đồng.
Từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, mức thu lệ phí trước bạ với ôtô, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức hiện hành.
Theo dự thảo Nghị định, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với ôtô, rơmoóc-sơmi rơmoóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu lệ phí trước bạ hiện nay.
Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, với đề xuất xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới với ôtô, không thể nói giá ôtô sẽ tăng và giá sẽ do cung, cầu quyết định.