Theo AFP/Reuters, trưởng phát ngôn viên quân đội Pakistan, Thiếu tướngAthar Abbas ngày 28/11 đã bác bỏ thông tin nói rằng quân đội nước này nổ súngtrước, dẫn tới việc NATO mở các cuộc không kích từ Afghanistan sang Pakistan hôm26/11 làm 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng, đồng thời cáo buộc NATO đang lấp liếmhành động trên. Tờ "Nhật báo Phố Wall" dẫn lời ba quan chức Afghanistan và một quan chứcphương Tây giấu tên cho biết vụ không kích nói trên được thực hiện nhằm bảo vệcác lực lượng NATO và Afghanistan đang truy quét phiến quân Taliban. Theo nguồn tin này, đã có hỏa lực bắn đi từ các tiền đồn ở Mohmand thuộcvành đai bộ tộc ngoài vòng pháp luật (của Pakistan), nơi vốn bị Mỹ coi là thànhlũy của tổ chức al-Qeada. Tuy nhiên, Chính phủ Afghanistan tin rằng loạt súng đó được bắn đi từ mộtcăn cứ quân sự của Pakistan, chứ không phải bởi các phiến quân tại khu vực này.Một quan chức cảnh sát tại biên giới cho hay giới chức Pakistan trước đó đã đượcthông báo về vụ tấn công của NATO. Cùng ngày, ông Nawab Sher Afridi, Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà cung cấpdầu Pakistan tuyên bố hiệp hội này sẽ không nối lại hoạt động cung cấp nhiêuliệu trong thời gian tới để phản đối vụ không kích của NATO và sẽ chỉ cân nhắclại quyết định trên nếu chính phủ và quân đội Pakistan chấp nhận xin lỗi. Hiệphội này là một nguồn cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng NATO tại Afghanistan. Trong một diễn biến liên quan, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung QuốcHồng Lỗi ngày 28/11 nói rằng Trung Quốc "hết sức bàng hoàng" về vụ không kíchtrên. Bắc Kinh gửi lời chia buồn với các nạn nhân, yêu cầu tôn trọng độc lập,chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan, đồng thời cho rằng cần điều tratriệt để và xử lý thỏa đáng vụ việc này./.