Công nhân Pakistan dọa giết quản lý TQ ném kinh Koran

Pakistan bắt người Trung Quốc phỉ báng kinh Koran

Một quan lý người Trung Quốc trong một dự án ở Pakistan đã ném cuốn kinh Koran xuống đất khiến công nhân địa phương phẫn nộ.
Một người đàn ông Trung Quốc làm việc trong một dự án năng lượng ở Kashmir (Pakistan) đã bị bắt giữ hôm thứ Bảy do bị cáo buộc phỉ báng kinh Koran của đạo Hồi, khiến hàng trăm người nổi giận tấn công văn phòng công ty. Người đàn ông nói trên có tên Lee Ping, giữ cương vị quản lý hành chính của một tập đoàn Trung Quốc đang xây dựng dự án thủy điện Neelum Jhelum. Ông này bị các công nhân người Pakistan cáo buộc đã ném cuốn kinh Koran xuống đất. “Chúng tôi đã đưa Ping vào phòng tạm giam để bảo vệ ông này sau khi nổ ra bạo loạn tại công ty. Các công nhân người Pakistan trông thấy ông ta ném đồ đạc của một nhân viên địa phương xuống đất, trong đó có cả kinh Koran,” quan chức cảnh sát cao cấp Sardar Gulfraz nói với AFP. Ông Lee Ping đã tự tay vứt bỏ đồ đạc của một bác sĩ người Pakistan ra khỏi phòng của ông này sau khi vị bác sĩ từ chối di chuyển theo lệnh của cấp trên người Trung Quốc. “Bác sĩ Sajid có bất đồng với lãnh đạo công ty quanh việc chuyển phòng. Khi ông ấy từ chối rời phòng, Ping đã giận dữ ném đồ đạc của ông Sajid, trong đó có cả cuốn kinh Koran,” cảnh sát địa phương Raja Anser Shahzad kể với AFP. “Công nhân địa phương trông thấy cảnh đó nên đã phản đối. Sau đó, tới lượt người bên ngoài công ty cũng tham gia biểu tình và số người tham gia tấn công văn phòng công ty lên tới 1.000 người.” Cảnh sát cho hay vụ việc xảy ra vào trưa ngày thứ Sáu, khi những người dân địa phương theo đạo Hồi chuẩn bị cho lễ cầu nguyện chính diễn ra hàng tuần. “Họ đã đập phá xe cộ, cửa sổ. Chúng tôi đã phải điều động thêm cảnh sát tới bảo vệ tài sản và di dời Ping đến một địa điểm bí mật vì lý do an toàn,” cảnh sát cho biết. Nhà chức trách địa phương đã thành lập một ủy ban để xem xét liệu Ping có mạo phạm hay không. Phỉ báng đạo Hồi là một vấn đề hết sức nhạy cảm tại Pakistan, nơi 97% dân số 180 triệu người theo đạo Hồi. Thậm chí, nhiều trường hợp bị cáo buộc phỉ báng đạo Hồi, dù chưa có kết luận đúng sai, cũng đã gây ra những vụ bạo động đẫm máu. Các nhà vận động nhân quyền cho rằng điều luật vốn có hình phạt cao nhất là tử hình này thường bị lạm dụng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, nên nó cần được sửa đổi. Hồi tháng Ba năm nay, hơn 3.000 người Hồi giáo đã nổi giận đốt phá khu vực Joseph Colony ở Lahore, sau khi một người Công giáo bị cáo buộc tội phỉ báng.
Pakistan bắt người Trung Quốc phỉ báng kinh Koran ảnh 1
Vụ bạo loạn liên quan tới phỉ báng đạo Hồi ở Lahore hồi tháng Ba (Nguồn: AFP)

Theo AFP, Pakistan và Trung Quốc có mối quan hệ thân thiết, nhiều công ty và chuyên gia Trung Quốc hiện đang làm việc trong các dự án phát triển và năng lượng trên khắp quốc gia Nam Á này./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục