Pakistan: Quân chính phủ giao tranh với Taliban

Căng thẳng diễn ra tại khu vực thung lũng Swat, Tây Bắc Pakistan (giáp biên giới với Afghanistan) khi các phần tử Taliban gia tăng các vụ tấn công bạo lực và giao tranh với quân đội chính phủ, đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận hòa bình (vốn gây tranh cãi) tại đây.

Căng thẳng diễn ra tại khu vực thung lũng Swat, Tây Bắc Pakistan (giáp biên giới với Afghanistan) khi các phần tử Taliban gia tăng các vụ tấn công bạo lực và giao tranh với quân đội chính phủ, đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận hòa bình (vốn gây tranh cãi) tại đây.

Theo các nguồn tin chính phủ, ngày 4/5, Taliban đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào hai đồn cảnh sát và các cơ sở của chính quyền tại Mingora, một thị trấn quan trọng ở thung lũng Swat. Lực lượng chính phủ đã đáp trả quyết liệt nhưng hiện chưa có thông tin về thương vong.

Chính phủ đã ban hành lệnh giới nghiêm tại Mingora và đặt lực lượng an ninh trong tình trạng báo động để đối phó với nguy cơ các tay súng Taliban tiến hành đánh bom liều chết. Sáng cùng ngày, ba nhân viên an ninh chính phủ và bảy phiến quân đã thiệt mạng trong một vụ Taliban phục kích xe quân đội tại Swat.

Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết, Islamabad đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới tại khu vực này. Các binh sỹ đang được điều động từ thành phố Peshawar đến thị trấn Malakand thuộc Swat, nơi chính phủ đã đồng ý cho áp dụng luật Hồi giáo (Sharia) như một phần trong thỏa thuận hòa bình tại vùng đất vốn bị coi là hậu cứ của Taliban và Al Qeada này. Một quan chức quân đội tiết lộ nhiều khả năng một cuộc tấn công lớn có thể diễn ra tại Swat trong vài ngày tới.

Giới phân tích nhận định những diễn biến trên chứng tỏ đến thời điểm này, thỏa thuận hòa bình tại Swat, đạt được tháng Hai vừa qua nhằm chấm dứt bạo lực tại khu vực này, hầu như không còn hiệu lực.

Quân đội cáo buộc Taliban đã "vi phạm thô bạo" thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo nếu Taliban không tôn trọng thỏa thuận hòa bình, chính phủ sẽ tấn công quân sự. Đáp lại, Taliban tuyên bố phản đối mọi hoạt động của quân đội chính phủ tại Swat và thề sẽ trả đũa các chiến dịch quân sự.

Trước những diễn biến căng thẳng gần đây và sự "bành trướng" của Taliban ở Tây Bắc Pakistan, một số nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang tìm kiếm sự trợ giúp của ông Nawar Sharif, thủ lĩnh Liên đoàn Hồi giáo Pakistan Nawar (PML-N), đảng đối lập lớn nhất nước này, với hy vọng trấn áp được lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Báo “The Indian Express” ngày 3/5 đăng bình luận cho rằng Washington đang muốn nối lại liên minh Zardari/Sharif nhằm tận dụng uy tín của ông Sharif trong giới Hồi giáo để giúp Chính phủ Pakistan đương đầu với thách thức từ phiến quân Taliban.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Afghanistan và Pakistan, ông Richard Holbrooke mới đây đã kêu gọi hai nhà lãnh đạo Pakistan hợp tác với nhau.

Trong cuộc gặp dự kiến ngày 6/5 tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cũng sẽ chủ yếu bàn về các vấn đề đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố và cực đoan tại Pakistan.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng sẽ hội đàm với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và sau đó sẽ tiến hành cuộc hội đàm ba bên Mỹ/Pakistan/Afghanistan để thảo luận về tình hình an ninh khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục