Pakistan quan ngại Ấn Độ phát triển đội tàu ngầm hạt nhân

Ngày 21/4, Pakistan quan ngại việc Ấn Độ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm và những thông tin New Delhi phát triển đội tàu ngầm hạt nhân.
Pakistan quan ngại Ấn Độ phát triển đội tàu ngầm hạt nhân ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Nafees Zakari. (Nguồn: Twitter)

Kyodo đưa tin, ngày 21/4, Pakistan đã bày tỏ quan ngại về việc Ấn Độ thử một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân phóng từ tàu ngầm và những thông tin nói rằng New Delhi đang phát triển một đội tàu ngầm hạt nhân.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Nafees Zakari nói: "Vụ thử tên lửa và phát triển một đội tàu ngầm hạt nhân như đã được đưa tin là mối đe dọa nghiêm trọng."

Ông nhấn mạnh động thái này của Ấn Độ cũng sẽ làm tổn hại nỗ lực kiến tạo một khu vực không có vũ khí hạt nhân ở Ấn Độ Dương.

Người phát ngôn Zakari cho biết thêm vụ thử tên lửa vừa qua của Ấn Độ cũng vi phạm tinh thần của thỏa thuận song phương, trong đó yêu cầu hai nước báo trước cho nhau về bất kỳ vụ thử tên lửa nào.

Hôm 10/4 vừa qua, Ấn Độ đã tiến hành một vụ thử tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm hạt nhân INS Arihant do New Delhi tự chế tạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục