Pakistan tin tưởng đạt được hòa bình với Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan khẳng định quan hệ giữa nước này với Ấn Độ đang đi đúng hướng và hai nước hoàn toàn "có thể đạt được" hòa bình.
Quan hệ giữa Pakistan với Ấn Độ đang đi đúng hướng và hai nước Nam Á vốn là địch thủ của nhau này hoàn toàn "có thể đạt được" hòa bình.

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Pakistan Yousef Raza Gilani tại Hội nghị cấp cao Phong trào không liên kết (NAM) lần thứ 15, đang diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập.

Ông Gilani đưa ra phát biểu này ngay trước cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Manmohan Singh, dự kiến diễn ra hôm nay 16/7.

Thủ tướng Gilani nhận định: "Quan hệ Pakistan-Ấn Độ đã đạt được một số tiến triển rõ rệt trong thời gian gần đây... Chúng tôi hy vọng có thể duy trì tình hình này như một động lực hướng tới các cam kết toàn diện, và tin tưởng rằng có thể đạt được một nền hòa bình lâu dài ở khu vực Nam Á".

Trong khi đó, phát biểu trước các nhà lãnh đạo từ 118 nước thành viên NAM, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nêu rõ "các căn cứ của chủ nghĩa khủng bố cần bị triệt phá hoàn toàn..., các phần tử khủng bố cùng những kẻ tiếp tay phải bị đưa ra trước công lý".

Tuyên bố này được cho là nhằm vào Islamabad, vốn bị New Delhi cáo buộc dung túng cho các phần tử khủng bố trong loạt vụ tấn công ở Mumbai cuối tháng 11 năm ngoái.

Vụ khủng bố này đã làm đổ vỡ tiến trình hòa bình, được khởi động từ năm 2004, nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề xung đột giữa hai nước, trong đó có tranh chấp lãnh thổ tại Kashmir.

Trong ngày 15/7, giới chức ngoại giao hai nước cũng đã có cuộc gặp bên lề hội nghị NAM. Phát biểu sau cuộc gặp, Thư ký đối ngoại Ấn Độ Síp Shiv Shankar Menon nhấn mạnh hai nước còn tồn tại nhiều bất đồng và không có cách nào khác ngoài đối thoại để giải quyết vấn đề./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục