Các chuyên gia cho biết công nhận Nhà nước Palestine có ý nghĩa rất quan trọng vì thế giới cần thừa nhận các quyền của người dân Palestine và cuộc đấu tranh của họ hướng tới tự do và độc lập.
Động thái công nhận nhà nước Palestine của Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland đã vấp phải sự phản đối của Israel, nguy cơ làm trầm trọng thêm quan hệ ngoại giao giữa các nước.
Tổng Thư ký LHQ nêu rõ tình trạng bạo lực hiện nay có nguyên nhân gốc rẽ là cuộc xung đột lâu dài từ hàng chục năm trước và "chưa có hồi kết chính trị," và đã đến lúc chấm dứt vòng luẩn quẩn này.
Tổng thống Ai Cập cảnh báo về tình hình xấu đi và có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực, khiến các điều kiện nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Dải Gaza, viễn cảnh tình hình khu vực bước vào vòng căng thẳng.
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Bắc Kinh ngày 14/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 3 điểm để giải quyết vấn đề Palestine.
Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã kích hoạt hệ thống còi báo động và hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt sau khi phát hiện hàng chục quả rocket phóng từ Dải Gaza vào các khu vực gần biên giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 7/3 khẳng định giải quyết hòa bình vấn đề Palestine luôn là ưu tiên hàng đầu của nước này.
Theo Ngoại trưởng Israel, một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia nếu có sẽ không thể được đưa ra một cách nhanh chóng và bất ngờ giống như các thỏa thuận Abraham.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị "đẩy nhanh các kế hoạch xây 800 nhà định cư cho người Do Thái ở Judea và Samaria (cách gọi khác của Bờ Tây trong kinh thánh)."
Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, Việt Nam đã kêu gọi Israel ngừng việc mở rộng các khu định cư và thực hiện các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.
Hãng thông tấn WAFA của Palestine dẫn tuyên bố trên nêu rõ Palestine sẽ không cho phép Israel "thao túng và phá hoại nghị quyết về tính hợp pháp quốc tế và quyền của người Palestine."
Ông Mladenov nhấn mạnh quá đủ tổn thất sinh mạng người Palestine và Israel, người bị thương, nhà cửa bị hư hại và phá hủy và kêu gọi trở lại trạng thái hiểu nhau mấy tháng qua trước khi quá muộn.
Ông Lavrov cho biết đang lên kế hoạch trao đổi quan điểm với giới lãnh đạo các nước Vùng Vịnh về tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel, cũng như quan điểm về Syria cùng các điểm nóng khác.