Panasonic thu hồi hơn 300.000 pin máy tính có thể gây cháy

Panasonic sẽ thu hồi hơn 300.000 pin có thể nạp lại, được sử dụng cho máy tính bảng và máy tính xách tay tại thị trường trong nước và nước ngoài, do lo ngại về nguy cơ pin có thể gây cháy.
Panasonic thu hồi hơn 300.000 pin máy tính có thể gây cháy ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: pcworld.com)

Hãng Panasonic (Nhật Bản) cho biết sẽ thu hồi hơn 300.000 pin có thể nạp lại, được sử dụng cho máy tính bảng và máy tính xách tay tại thị trường trong nước và ở cả nước ngoài, do lo ngại về nguy cơ pin có thể gây cháy.

Cụ thể, Panasonic sẽ thu hồi hơn 107.000 pin sử dụng cho máy tính bảng, đã được bán cho khách hàng doanh nghiệp ở nước ngoài, trong đó có châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc, Australia và gần 208.000 pin dành cho dòng máy tính xách tay Let’s Note tại Nhật Bản.

Theo Panasonic, quyết định thu hồi được đưa ra là do hãng này lo ngại về nguy cơ xảy ra tình trạng pin quá nóng hoặc bốc cháy.

Theo hãng tin Kyodo, kể từ tháng 8/2014, đã có vài trường hợp pin do Panasonic sản xuất bị cháy tại Nhật Bản và London (Anh).

Trước đó, hồi tháng 5/2014, Panasonic đã thu hồi khoảng 43.000 pin của dòng máy tính xách tay Let’s Note.

Tập đoàn cũng mới công bố báo cáo cho biết lợi nhuận ròng trong nửa đầu tài khóa 2014 giảm 52,2% xuống còn 80,93 tỷ yen (700 triệu USD), mặc dù doanh thu của Panasonic trong thời gian này tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3.720 tỷ yen (31,99 tỷ USD).

Panasonic dự báo lợi nhuận ròng của cả tài khóa 2014 sẽ tăng 45,3% so với tài khóa trước, đạt 175 tỷ yen (1,5 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.