Paralympic Tokyo: Tan vỡ giấc mơ thi đấu của các VĐV Afghanistan

Giấc mơ trở thành nữ VĐV đầu tiên của Afghanistan tham dự Paralympic của Zakia Khudadadi không thể trở thành hiện thực khi nước này đang chìm trong bất ổn, khiến cô và một nam VĐV không thể tới Tokyo.
Paralympic Tokyo: Tan vỡ giấc mơ thi đấu của các VĐV Afghanistan ảnh 1Các vận động viên Zakia Khudadadi (trái) và Hossain Rasouli của Afghanistan. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 18/8, Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) đã bày tỏ sự đau buồn và tiếc nuối khi các vận động viên Afghanistan bị mắc kẹt ở Kabul sẽ không thể đến Nhật Bản để tham gia Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) Tokyo 2020.

Trong bối cảnh Afghanistan đang chìm trong bất ổn sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, Ủy ban Paralympic của Afghanistan ngày 16/8 cho biết 2 vận động viên nước này sẽ không có thể tham dự sự kiện thể thao dành cho người khuyết tật này, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 24/8.

Trước đó, vận động viên taekwondo Zakia Khudadadi và vận động viên điền kinh Hossain Rasouli dự kiến sẽ đến Tokyo vào ngày 17/8.

Trong một tin nhắn video, nữ vận động viên Khudadadi đã cầu xin sự giúp đỡ khi cô đang nỗ lực tìm cách thoát khỏi Kabul và làm hồi sinh giấc mơ trở thành nữ vận động viên đầu tiên đại diện Afghanistan tại Paralympic.

[Paralympic Tokyo: Nhật Bản lập đoàn thể thao lớn nhất từ trước tới nay]

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters (Anh), Chủ tịch IPC Andrew Parsons chia sẻ: “Không có chuyến bay thương mại nào. Tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy những hình ảnh từ sân bay ở Kabul. Ngay từ đầu, chúng tôi đã hiểu rõ rằng sẽ không có cách thức an toàn nào để có thể đưa những vận động viên (Afghanistan) đến Tokyo.”

Ông Parsons bày tỏ đau lòng khi xem đoạn tin nhắn video của nữ vận động viên Khudadachi, nhấn mạnh những gì đang xảy ra ở Afghanistan đang làm tan vỡ giấc mơ của các vận động viên nước này.

Chủ tịch IPC cho biết ủy ban này sẽ phối hợp với đoàn thể thao Afghanistan để hỗ trợ Khudadachi theo đuổi giấc mơ của mình một lần nữa, bao gồm cả việc có thể thi đấu tại Paralymlic Paris 2024.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn "quá sớm" để thảo luận về kế hoạch này mà mối quan tâm hàng đầu hiện nay là tình hình ở Afghanistan, sự an toàn của người dân, đặc biệt là phụ nữ.

Dự kiến, Paralympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến ngày 5/9 ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh gồm Chiba, Saitama và Shizuoka, với sự tham gia của khoảng 4.400 vận động viên từ gần 160 quốc gia và vùng lãnh thổ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục