Tại Pakistan, quân đội có tầm ảnh hưởng lớn và các sỹ quan cấp cao thường được miễn truy tố, đây là lần đầu tiên một lãnh đạo lực lượng vũ trang Pakistan bị kết tội phản quốc và kết án tử hình.
Ngày 16/3, Tòa án Tối cao Pakistan đã yêu cầu chính phủ nước này hủy lệnh cấm đi lại đối với ông Pervez Musharraf - động thái có thể mở đường cho ông Musharraf ra nước ngoài trong thời gian xé xử.
Tòa án chống khủng bố (ATC) của Pakistan ngày 18/1 tuyên bố cựu Tổng thống nước này Pervez Musharraf trắng án trước cáo buộc sát hại thủ lĩnh bộ lạc Baloch, Nawab Akbar Bugti, hồi năm 2006.
Hãng ANI News ngày 28/10 đưa tin cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã thừa nhận nuôi dưỡng phiến quân và ủng hộ các tổ chức cực đoan, trong đó có tổ chức Lashkar-e-Taiba.
Bên cạnh hình ảnh là một vị tổng thống thân thiện và gần gũi, thích tập thể thao, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn nổi tiếng nhờ những món quà sinh nhật "4 chân" hết sức đặc biệt.
Ngày 14/6, Chính phủ Pakistan đã kháng cáo lại phán quyết ngày 12/6 của một tòa án nước này cho phép cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf rời khỏi đất nước.
Một tòa án đặc biệt của Pakistan, có nhiệm vụ xét xử về các cáo buộc phản quốc đối với cựu Tổng thống Pervez Musharraf, đã bác bỏ yêu cầu của bị cáo là được xét xử tại một tòa án binh.