Tòa án Pakistan hoãn phiên kết tội ông Musharraf

Tòa án đặc biệt Pakistan xét xử cựu Tổng thống Musharraf đã phải hoãn phiên kết tội do lo ngại tính mạng của ông này đang bị đe dọa.

Ngày 11/3, tòa án đặc biệt Pakistan xét xử cựu Tổng thống Pervez Musharraf về tội phản quốc đã hoãn phiên kết tội đến cuối tuần này, sau khi luật sư của ông Musharraf cho biết tính mạng của ông đang bị đe dọa.

Cựu Tổng thống Musharraf là Tổng tư lệnh quân đội Pakistan đầu tiên bị đưa ra xét xử vì tội phản quốc, liên quan đến việc ông áp đặt sắc lệnh tình trạng khẩn cấp năm 2007.

Theo kế hoạch, tòa án sẽ chính thức kết tội ông vào ngày 11/3 và yêu cầu ông có mặt tại tòa. Tuy nhiên, ngay khi phiên tòa bắt đầu sáng 11/3, luật sư bào chữa của ông Musharraf đã trình bày một bản sao bức thư của các cơ quan tình báo nói rằng Taliban và các phần tử al-Qaeda âm mưu ám sát ông.

Thẩm phán Faisal Arab chủ tọa phiên tòa đã hoãn phiên xử này đến ngày 14/3 tới và yêu cầu ông Musharaf phải có mặt tại tòa vào ngày này. Tòa án cũng yêu cầu thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết cho phiên tòa sắp tới này.

Kể từ khi về nước hồi tháng 3/2013 sau thời gian sống lưu vong, ông Musharraf phải đối mặt với một loạt cáo buộc phạm tội nghiêm trọng trong thời gian cầm quyền (1999-2008).

Cáo buộc tội phản quốc liên quan việc ông ban bố tình trạng khẩn cấp năm 2007, ngay trước khi Tòa án Tối cao ra phán quyết về tính hợp pháp của việc ông tái đắc cử tổng thống trong khi vẫn giữ chức tổng tư lệnh quân đội.

Với việc áp đặt tình trạng khẩn cấp, ông Musharraf đã đình chỉ hiến pháp và quốc hội, sa thải các thẩm phán cấp cao - những người cho rằng hành động của ông là vi hiến và bất hợp pháp. Nếu bị tòa phán quyết phạm tội này, ông có thể phải lĩnh án tử hình hoặc tù chung thân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục