Hoãn xử ông Musharraf tội phản quốc

Pakistan hoãn xử cựu Tổng thống Musharraf tội phản quốc

Ngày 24/12, Tòa án Pakistan đã hoãn phiên xét xử cựu Tổng thống Pervez Musharraf do quan ngại về tình hình an ninh.
Pakistan hoãn xử cựu Tổng thống Musharraf tội phản quốc ảnh 1Ảnh (tư liệu): Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf (giữa) tại phiên tòa chống khủng bố ở Islamabad ngày 20/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/12, Tòa án Pakistan đã hoãn phiên xét xử cựu Tổng thống Pervez Musharraf tội phản quốc do quan ngại về tình hình an ninh sau khi cảnh sát tìm thấy 5kg thuốc nổ và kíp nổ gần đoạn đường áp giải cựu lãnh đạo chính quyền quân sự này tới tòa án.

Phiên xét xử ông Musharraf, dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 1/1/2014 tới.

Trước đó, hôm 17/11, Chính phủ Pakistan chính thức khởi động trình tự tố tụng đối với cáo buộc tội phản quốc của ông Musharraf, sau đó thành lập Tòa án Đặc biệt gồm 3 thành viên.

Chuyên gia pháp luật cho biết nếu bị kết tội phản quốc, ông Musharraf có thể đối mặt với án tử hình hoặc chung thân.

Ông Musharraf nói rằng tất cả những cáo buộc chống lại ông mang động cơ chính trị.

Ông Pervez Musharraf là cựu lãnh đạo quân sự Pakistan đầu tiên phải đối mặt với phiên tòa về tội phản quốc.

Ông Musharraf lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1999 và vẫn còn giữ chức vụ Tổng thống cho đến năm 2008 khi một chính phủ dân cử buộc ông phải từ chức. Ông đã phải lưu vong sang Dubai và London ngay sau đó.

Tháng Ba năm nay, ông Musharraf đã trờ về Pakistan và lãnh đạo đảng chính trị của ông tham gia tranh cử trong các cuộc bẩu cử trong nước nhưng đều thất bại. Tháng 11, ông bị điều tra và khởi tố với tội danh "Phản quốc" từ các cáo buộc liên quan tới quyết định đình chỉ hiến pháp và ban hành lệnh khẩn cấp hồi năm 2007.

Ngày 23/12, luật sư của ông Musharraf, Anwar Mansoor đã yêu cầu thân chủ của ông chỉ có thể được xét xử ở một tòa án quân sự nhưng tòa án tối cao ở Islamabad đã bác bỏ đơn yêu cầu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục