Theo gia đình, thai phụ sinh năm 1994, mang thai khoảng 5 tháng và tự ý mua thuốc phá thai không rõ nguồn gốc trên mạng, sau đó có biểu hiện chảy máu dữ dội, ngưng tim, ngưng thở.
Cảnh sát đã cáo buộc tội giết người đối với giám đốc bệnh viện, bác sỹ phẫu thuật và cả người phụ nữ trên, cũng như các cáo buộc hỗ trợ giết người đối với 4 nhân viên y tế khác.
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra một nữ vlogger vào tháng 7 vừa qua theo đề nghị của chính quyền, sau khi cô đăng tải một đoạn phim trên YouTube chia sẻ quá trình đi phá thai của bản thân.
Cha mẹ của cặp song sinh dính liền ở Mỹ chia sẻ họ từng dự định phá thai khi các bác sỹ dự đoán con họ sẽ không thể sống quá 24 giờ nhưng cuối cùng họ vẫn quyết tâm sinh và mong chờ vào điều kỳ diệu.
Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nôn ói, đau mắt phải, nhìn mờ, chóng mặt... do tai biến y khoa liên quan đến tiêm chất làm đầy tại một cơ sở treo biển kinh doanh "bánh mỳ, xôi mặn."
Nhà Trắng cảnh báo dự luật cấm phá thai có thể gây ra “hiệu ứng lạnh,” các bác sỹ không còn muốn chăm sóc cho bệnh nhân vì có thể đối mặt với cáo buộc hình sự do phá thai để bảo vệ sức khỏe người mẹ.
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng trong những năm tới và dự báo sẽ đạt cực đại vào năm 2027-2028.
Thống đốc bang Ohio thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ, ông Mike DeWine ngày 11/4 đã ký phê chuẩn luật phá thai “Heartbeat” gây tranh cãi, vốn từng bị người tiền nhiệm của ông 2 lần phủ quyết.
Thai phụ P.T.H.N đến nhà bà Vũ Thị Lâm phá thai 18 tuần tuổi nhưng tử vong do mất máu nặng gây rối loạn đông máu, tổn thương đa cơ quan sau nạo phá thai, suy hô hấp tuần hoàn không hồi phục.
Kết quả thăm dò trong cuộc trưng cầu ý dân ở Cộng hòa Ireland ngày 25/5 về quyền phá thai cho thấy đa số người dân Ireland ủng hộ bãi bỏ luật cấm phá thai áp dụng hàng chục năm qua.
Trong số các quy định pháp lý chính thức cho hoạt động phá thai trên thế giới, có quy định về việc cứu mạng người mẹ, hoặc khi bị hiếp dâm hoặc loạn luân, hay khi thai nhi bị dị tật.
Gần một nửa trong tổng số 55,7 triệu ca phá thai mỗi năm trên khắp thế giới được thực hiện trong điều kiện không an toàn và có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người.
Sau một năm triển khai, tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên ở một số địa phương chỉ tiêu này không đạt mặc dù đã có nhiều giải pháp can thiệp.
Nhân ngày 8/3, người dân tại nhiều nước trên thế giới đã cùng nhau xuống đường tuần hành, kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới, phản đối nạn bạo hành gia đình và ủng hộ các quyền của nữ giới.