Dự luật cấm phá thai của đảng Cộng hòa tiếp tục gây tranh cãi tại Mỹ

Nhà Trắng cảnh báo dự luật cấm phá thai có thể gây ra “hiệu ứng lạnh,” các bác sỹ không còn muốn chăm sóc cho bệnh nhân vì có thể đối mặt với cáo buộc hình sự do phá thai để bảo vệ sức khỏe người mẹ.
Dự luật cấm phá thai của đảng Cộng hòa tiếp tục gây tranh cãi tại Mỹ ảnh 1Người biểu tình tập trung trước Tòa án Tối cao Mỹ ủng hộ quyền được phá thai. (Ảnh: AFP)

Nhà Trắng và Hiệp hội Các bác sỹ sản khoa Mỹ vừa tuyên bố rằng đề nghị cấm nạo phá thai sau 15 tuần tuổi do đảng Cộng hòa đệ trình đe dọa sức khỏe phụ nữ, gây nhiều khó khăn cho đội ngũ y bác sỹ và kéo theo một cuộc khủng hoảng y tế.

Bà Jennifer Klein, Chủ tịch Hội đồng Chính sách Giới tính của Nhà Trắng, cho rằng nếu dự luật này được thông qua sẽ gây ra một khủng hoảng y tế trên toàn quốc, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của phụ nữ ở 50 bang của Mỹ.

Khi đó, bác sỹ có thể bị ngồi tù cho dù họ chăm sóc bệnh nhân theo quyết định tốt nhất về mặt y tế.

Bản thân Tổng thống Joe Biden cũng nói rằng việc đảng Cộng hòa cố gắng cấm phá thai là cực đoan hơn so với đức tin Công giáo của ông.

Theo Hiệp hội Các bác sỹ sản khoa Mỹ, dự luật của đảng Cộng hòa có sự chọn lựa tùy tiện về thời điểm hình thành thai nhi mà không cân nhắc cơ sở khoa học và bằng chứng y tế, gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng được chăm sóc kịp thời của bệnh nhân.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết dự luật này có thể gây ra “hiệu ứng lạnh,” các bác sỹ không còn muốn chăm sóc cho bệnh nhân vì họ có thể đối mặt với cáo buộc hình sự do phá thai để bảo vệ sức khỏe người mẹ.

[Hàng nghìn người Mỹ biểu tình phản đối luật hạn chế phá thai]

Giới quan sát đánh giá ở thời điểm hiện tại, dự luật này không có cơ hội trở thành luật vì đảng Dân chủ đang kiểm soát quốc hội.

Tuy nhiên, mọi việc có thể thay đổi nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11 tới.

Nhiều người Mỹ từng tin rằng quyền phá thai theo Hiến pháp sẽ không bao giờ bị xóa bỏ.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao đã lật ngược án lệ Roe v. Wade. Đa số những người được hỏi trong một cuộc thăm dò tháng 7 vừa qua đều cho rằng Quốc hội Mỹ nên thông qua dự luật bảo đảm quyền tiếp cận phá thai hợp pháp trên toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.