Trong nội dung ghi Sổ tang, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí có nhiều đóng góp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Ông Lê Đình Bá, Tham tán Công sứ-Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại WTO, đã khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, với WTO là nòng cốt.
Tại cuộc họp ngày 29/4, đại diện nhiều nước thành viên Nhóm châu Á-Thái Bình Dương (APG) đã cảm ơn và đánh giá cao công tác điều hành, điều phối của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch APG tháng 4/2024.
Hiện có khoảng 20 người Việt Nam đang làm việc cho các cơ quan của Liên hợp quốc như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)...
Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền, Phái đoàn Việt Nam tham gia tích cực trong Nhóm 3 nước (Troika) hỗ trợ việc xem xét Báo cáo quốc gia của một số nước tại Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát.
Theo Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng đại diện Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, Việt Nam đã có nhiều đóng góp mang tính xây dựng cho sứ mệnh của Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể năm 2003.
Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh khẳng định Việt Nam hết mình cùng Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai bên.
Phần lớn những người tham gia hoặc chứng kiến trực tiếp vào sự kiện lịch sử đã không còn, nhưng đối với số ít những người còn lại, những kỷ niệm, cảm xúc vẫn đong đầy.
VN luôn nỗ lực đóng góp tối đa trong khả năng của mình vào các công việc chung của LHQ, trên ba trụ cột phát triển bền vững, bảo vệ, thúc đẩy các quyền con người và duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.
Làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực đóng góp nhằm thúc đẩy các chương trình nghị sự chung của cộng đồng quốc tế.
Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia đã được tổ chức trọng thể tại Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, ngày 24/6.
Phát biểu tại cuộc họp, cả hai chủ tọa Nhật Bản và Thái Lan đều ghi nhận đóng góp của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản trong giai đoạn 2018-2021.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu rõ công việc mà UNESCO thực hiện đã chứng minh tầm quan trọng của cơ quan này trong một thế giới đa cực có tính bao trùm, mang lại lợi ích cụ thể cho mọi người dân.
Ngày 8/3, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại Geneva đã tổ chức họp mặt giao lưu nhân dịp kỷ niệm 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Tổng Thư ký Dato Lim Jock Hoi đề cao vai trò lãnh đạo và sự kiên trì của Việt Nam dẫn dắt ASEAN tiếp tục lộ trình đạt các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN, nhất là trong việc ứng phó COVID-19.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai thông báo những ảnh hưởng nghiêm trọng của các cơn bão tại các tỉnh miền Trung và kêu gọi cán bộ, nhân viên Phái đoàn, bà con người Việt Nam tại Geneve quyên góp ủng hộ.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho rằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an về thanh niên, hòa bình, an ninh cần được triển khai thực hiện hiệu quả ở tất cả các cấp.
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho rằng bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trước nguy cơ bị tấn công mạng có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.
Các nước đối tác đánh giá cao tiến triển tích cực trong việc triển khai Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN 2025 (MPAC 2025), dù nhiều dự án gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Theo Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, Việt Nam dành ưu tiên cao cho các hoạt động nâng cao nhận thức hướng tới các cơ quan chính phủ, người khuyết tật và thành viên gia đình người khuyết tật.