Việc tách thửa đất cần tính đến các yếu tố phát triển bền vững, tránh phá vỡ quy hoạch chung, gây ra sự mất cân đối trong hạ tầng kỹ thuật và xã hội; đồng thời, duy trì các giá trị văn hóa, lịch sử
Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ Tăng Tấn Đạt, sinh năm 1984, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án phân lô, bán nền trái phép của Công ty LHĐ tại thành phố Phú Quốc.
Khoảng 23.000m3 đất bị đào lấy trái phép (nằm cạnh dự án) được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Bến Hải (nhà thầu) dùng để đắp nền đường và san nền phân lô Khu tái định cư xã Linh Trường.
Quy định về việc phân lô, bán nền trong Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.
Ông Nguyễn Chí Thanh tự ý làm đường, phân chia thửa đất thuê của Nhà nước thành 17 lô đất và đã bán 15 lô đất cho 15 người khác bằng hình thức viết giấy tay để xây dựng nhà ở.
Sau khi đã nhận đủ tiền chuyển nhượng, Mai Xuân Điểu không thực hiện theo đúng thỏa thuận cam kết mà tiếp tục tìm kiếm khách hàng để bán tiếp các thửa đất nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Theo nhiều chuyên gia, sự giảm nhiệt bất động sản ven đô chỉ trong ngắn hạn bởi vậy, để tạo ra sản phẩm bất động sản hợp pháp các địa phương cần phải làm tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Các khu vực rừng bị đốt cháy, nhiều ngọn đồi nối nhau bị “cạo trọc,” đốt trụi; có khu người dân đã dẫn ống nước vào để sản xuất, thậm chí còn dùng cành cây để chia ranh giới “phân lô" đất rừng.
Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố 28 dự án khu nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị chưa được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.
UBND thành phố Kon Tum yêu cầu các địa phương không để người dân tự ý san lấp mặt bằng, mở đường và xây dựng công trình trái phép; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai.
Tỉnh tạm dừng toàn bộ việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc tách thửa đất nhưng thực chất là biến tướng để đầu tư dự án bất động sản trái quy định trên địa bàn tỉnh.
Dư luận trong tỉnh Kon Tum xôn xao về việc diện tích 21,3ha chưa được ngành chức năng phê duyệt chuyển đổi rừng nhưng huyện Kon Plông đã tiến hành đầu tư hạ tầng để phân lô đấu giá xây biệt thự.
Ngày 30/11, phóng viên TTXVN có loạt 3 bài viết phản ánh tình trạng rầm rộ phân lô, bán nền và san ủi, thi công xây dựng tại các “dự án” bất động sản trên địa bàn huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc.
Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc cho biết thành phố đang xử lý các trường hợp tự ý san ủi, cải tạo mặt bằng trái phép làm biến đổi địa hình ở phường Lộc Tiến; yêu cầu ngừng san gạt và trả lại ban đầu.
Mặc dù ngành chức năng Lâm Đồng đã vào cuộc, nhưng tình trạng sốt đất, phân lô bán nền vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí còn diễn ra rầm rộ hơn bởi lực hấp dẫn của lợi nhuận cực lớn.
Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ diện tích đất được các cá nhân hiến đất làm đường (đã hình thành các con đường) chưa được chính quyền địa phương "nhận hiến," đưa vào quỹ đất công để quản lý.
Việc tạm đình chỉ công tác Trưởng Phòng Quản lý Đô thị thành phố Bảo Lộc là để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với việc làm đường, tách thửa trái quy định.
Ba cá nhân liên quan đến việc hiến đất, tách thửa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), trong đó có Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, bị đình chỉ công tác.
Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Đồng Nai, cho biết huyện sẽ thành lập hội đồng kỷ luật, yêu cầu chủ đầu tư cung cấp toàn bộ thông tin và kiên quyết xử lý cán bộ làm sai, không làm qua loa, bao che.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an đã gửi văn bản cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị cung cấp tài liệu về các dự án bất động sản của 4 công ty.