Nghiên cứu của nhà hóa học Carolyn Bertozzi đạt hai bước tiến lớn là thu được phản ứng hiệu quả, không cần chất xúc tác là đồng; và thúc đẩy phản ứng, không làm ảnh hưởng quá trình khác của cơ thể.
Báo cáo điều tra sơ bộ cho thấy một phản ứng hóa học có thể khiến chất thải lỏng trong bể chứa số 3 tự nóng lên và nhanh chóng tăng nhiệt, dẫn đến việc tăng áp suất khiến bể chứa phát nổ.
Các công tố Nga đã tiến hành phân tích hóa học đối với chất lỏng rò rỉ từ khu mỏ Levikhinsky vào năm 2010 và phát hiện nồng độ chất ô nhiễm cao trong nước.
Dưa chuột, cà chua hay sữa bò và nước hoa quả là hai trong số những cặp thưc phẩm kỵ kết hợp cùng nhau. Nếu dùng chung, chúng sẽ không còn công dụng bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.
Sự kết hợp giữa muối và các điều kiện khí hậu tại Căn cứ không quân Williamtown ở Newcastle có thể gây ra phản ứng hóa học với hợp kim nhôm được sử dụng trong việc chế tạo máy bay F-35A Lightning II.
Có những thực phẩm kỵ kết hợp cùng nhau, vì các thực phẩm này khi cho vào nấu chung sẽ có các phản ứng hóa học khiến thực phẩm không còn công dụng bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.
Rác thải trộn cùng cát vệ sinh cho vật nuôi trong các thùng chứa chất thải của Phòng Thí nghiệm quốc gia Los Alamos tại Mỹ có thể là nguyên nhân dẫn đến rò rỉ phóng xạ.