Bước đầu xác định nguyên nhân rò rỉ chất phóng xạ tại Mỹ

Rác thải trộn cùng cát vệ sinh cho vật nuôi trong các thùng chứa chất thải của Phòng Thí nghiệm quốc gia Los Alamos tại Mỹ có thể là nguyên nhân dẫn đến rò rỉ phóng xạ.
Bước đầu xác định nguyên nhân rò rỉ chất phóng xạ tại Mỹ ảnh 1WIPP - nhà máy chôn cất rác thải hạt nhân đầu tiên của Mỹ. (Nguồn: BBC)

Rác thải trộn cùng cát vệ sinh cho vật nuôi trong nhà (chó, mèo...) trong các thùng chứa chất thải của Phòng Thí nghiệm quốc gia Los Alamos tại bang New Mexico của Mỹ có thể là nguyên nhân gây ra các phản ứng hóa học và rò rỉ phóng xạ tại khu chôn rác thải ở bang này hồi tháng Hai vừa qua.

Ngày 20/5, Bộ trưởng Môi trường bang, ông Ryan Flynn đã yêu cầu Bộ Năng lượng và nhà thầu điều hành hoạt động của Nhà máy Thí điểm phân loại rác thải hạt nhân (WIPP) ở Đông Nam bang New Mexico phải có các kế hoạch chi tiết về việc niêm phong vĩnh viễn các phòng chứa chất thải dưới lòng đất.

Gần 370 thùng chứa các chất thải có nguy cơ cao đang được lưu giữ tại đây. Hạn chót trình kế hoạch này là vào ngày 30/5 tới. Trong khi đó, còn 57 thùng khác vẫn đang để tại Los Alamos và 100 thùng lưu giữ tại phía Tây bang Texas.

Cát vệ sinh cho chó, mèo được đổ vào cùng chất thải hạt nhân nhằm hút ẩm. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng hiện đang điều tra theo hướng liệu việc chuyển đổi từ cát vô cơ sang hữu cơ có phải là nguyên nhân gây ra vụ rò rỉ chất phóng xạ hồi tháng Hai vừa qua, làm 22 công nhân bị nhiễm xạ hay không.

Quan ngại về mức độ an toàn phóng xạ ở những nơi từng chứa vật liệu hạt nhân ngày càng gia tăng trong giới chức và người dân Mỹ. Hôm 14/2 vừa qua, hệ thống soát khí ở WIPP đã phát hiện nồng độ phóng xạ cao bất thường trong một số kho rác thải hạt nhân ở tầng hầm của nhà máy.

WIPP là nhà máy chôn cất rác thải hạt nhân đầu tiên của Mỹ với các kho chứa được thiết kế kiên cố nằm sâu 655m dưới lòng đất. Hầu hết các rác thải được đưa đến đây có hàm lượng phóng xạ cao và là sản phẩm thải loại trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm vũ khí hạt nhân như quần áo, thiết bị, giẻ lau và một số vật phẩm khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.