Từ ngày 30/5-2/6, ngành y tế Cao Bằng đã tiêm mũi 4 vaccine cho trên 4.200 người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao. Đến nay, sức khỏe những người được tiêm đều ổn định.
Nghiên cứu cho thấy việc mắc COVID-19 trước đó có liên quan tới hiện tượng tăng nhịp tim đáng kể khi nghỉ ngơi sau mũi vaccine đầu tiên so với những người không mắc.
Vaccine được chỉ định tiêm cho bé N.N.M là SII (vaccine 5 trong 1) và OPV nhưng qua xác minh thực tế loại vaccine đã tiêm cho bé là Comirnaty (Pfizer) LOT/EXP: PC A005 06/2022, liều lượng 0,3ml.
Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, tuỳ từng loại vaccine mà trẻ có thể xuất hiện nhóm phản ứng khác nhau.
Về tình hình tiêm chủng cho trẻ từ 12 cho đến 17 tuổi ở trong nước, đến nay số mũi tiêm đã đạt tới 17 triệu; trong đó mũi tiêm thứ nhất đạt trên 97% và mũi tiêm thứ hai đạt 94,6%.
Ngày 1/12, 86 học sinh tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) có các biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, ớn lạnh và phải nhập viện sau khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hiện sức khỏe các em đã ổn định.
Sau tiêm, các em học sinh này có biểu hiện phổ biến là buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh nên các nhà trường và gia đình đã đưa các em đến các cơ sở y tế gần nhất.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong tiêm chủng, tổ chức nhiều cuộc họp thường xuyên để các địa phương báo cáo, rút kinh nghiệm.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu giám đốc các bệnh viện trên địa bàn bổ sung thêm 240 đội tiêm chủng, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ tiêm chủng ngay trong chiều 24/6.
Những người tiêm vaccine phòng COVID-19 cần đặc biệt lưu ý nếu trong vòng vài giờ hoặc ngày đầu sau khi tiêm chủng xuất hiện những dấu hiệu hiếm gặp nghiêm trọng sau đây.
Những dấu hiệu thông thường diễn biến nặng sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 xuất hiện trong vòng vài giờ hoặc ngày đầu sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19.
Người đi tiêm vaccine phải ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút sau khi tiêm để theo dõi sức khỏe; được hướng dẫn theo dõi ở nhà ít nhất 24 giờ tiếp theo và tiếp tục theo dõi đến 3 tuần sau khi tiêm.
Hiện nay, cả nước đã tiêm chủng vaccine COVID-19 cho gần 210.000 người tại 25 tỉnh, thành phố. Trong đó, tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm vaccine COVID-19 gặp khoảng 30%.
Trong quá trình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất, hệ thống giám sát tiêm chủng Việt Nam đã ghi nhận khoảng 33% các trường hợp phản ứng nhẹ thông thường.
Tính đến 6 giờ ngày 21/3, Việt Nam có tổng cộng 1.601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 908 ca.
Tính đến cuối giờ chiều 10/3/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 955 người là nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19.
Hiện nay, có nhiều bậc phụ huynh bày tỏ lo lắng về việc có hay không vắcxin ComBE FIVE có nhiều phản ứng cho trẻ nhỏ, đại diện Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia đã có những phân tích kỹ lưỡng.
Dự kiến sẽ có gần 18.700 học sinh đang học lớp 11 và 12 tại các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở dạy nghề ở Bà Rịa-Vũng Tàu được tiêm vắcxin sởi-rubella.
Tính đến hết ngày 27/10, đã có 58/63 tỉnh, thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắcxin sởi-Rubella với hơn 4.855.000 trẻ trong độ tuổi đã được tiêm chủng